Việt-Đức chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội Đức sẽ giúp nâng cao năng lực Đại biểu Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp.
Ngày 5/10, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp ngài Jorg Uwe Hahn - Phó Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức), đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn Quốc hội Đức sẽ giúp bồi dưỡng nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định hợp tác, trao đổi giữa hai Quốc hội sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ hai nước nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ chuyến thăm của ngài Phó Thủ hiến khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Đức nói chung và bang Hessen nói riêng, tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác mà cả hai bên cùng quan tâm và mong muốn tăng cường, mở rộng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước đã có được thành quả tốt đẹp, trong đó mô hình trường Đại học Việt-Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh là hình thức hợp tác cụ thể và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới Đức, trong đó có bang Hessen, sẽ giúp Việt Nam tập huấn và đào tạo luật sư. Ngài Phó Thủ hiến cùng các thành viên trong đoàn sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, tạo điều kiện và tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp đến khảo sát cơ hội đầu tư tại Việt Nam, bặc biệt trong những lĩnh vực mà Cộng hòa Liên bang.Đức có thế mạnh như lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất rượu nho…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn ngài Phó Thủ hiến và các nghị sĩ của bang Hessen đã có nhiều hoạt động ủng hộ Việt Nam, góp phần để các nghị sĩ của Đức hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam.

Ngài Jorg Uwe Hahn tin tưởng rằng trường Đại học Việt-Đức sẽ sớm phát triển thành một trường lớn mạnh, là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực giáo dục.

Với tư cách là Phó Thủ hiến bang Hessen, ngài Jorg Uwe Hahn khẳng định sẽ cùng các thành viên trong đoàn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, trong đó có bang Hessen và Việt Nam.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông và Phát triển bang Hessen Steffen Saebisch đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong lĩnh vực dạy nghề.

Hai bên sẽ cùng đưa các biện pháp về đào tạo nghề với mục tiêu đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên môn kỹ thuật tại các xí nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam để làm việc tại các doanh nghiệp trong các ngành liên quan.

Hai bên cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn và kinh nghiệm chuyên ngành ở các lĩnh vực xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển giáo trình, lập kế hoạch trang thiết bị, kỹ thuật truyền thông trong lĩnh việc đào tạo nâng cao và đào tạo chuyên sâu; thu hút các hỗ trợ của các tổ chức bang Hessen đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề tại Việt Nam.

Bang Hessen cung cấp các khóa bồi dưỡng nâng cao tại cho đội ngũ giáo viên dạy nghề, kỹ sư, cán bộ quản lý và chuyên môn của lĩnh vực đào tạo nâng cao và đào tạo chuyên sâu ở các lĩnh vực kỹ thuật môi trường, công nghệ thông tin, truyền thông, điện tử, kỹ thuật tự động hóa, cơ điện tử, kỹ thuật xây dựng, hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến... gắn với thực hành ở các doanh nghiệp kinh tế.

Các chương trình thăm và làm việc trong lĩnh vực đào tạo nghề sẽ được hai bên luân phiên tổ chức. Hai bên trao đổi thông tin giữa các đối tác về sự phát triển và các chương trình trong lĩnh vực đào tạo nghề, những yêu cầu của thị trường lao động; cung cấp thông tin về các chương trình và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp Việt Nam./.

Hoàng Vân-Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục