Việt-Đức tăng cường hợp tác về lĩnh vực giáo dục

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã ký hai thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục với hai bộ trưởng bang Hessen của Đức.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đức, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Giáo dục trường Đại học Việt-Đức (VGU) do giáo sư-tiến sỹ Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại bang Hessen từ ngày 3-5/5.

Ngày 4/5 tại thành phố Wiesbaden, thủ phủ bang Hessen, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã ký hai văn bản thỏa thuận hợp tác liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang, bà Eva-Kuehne-Hoerman và Bộ trưởng Bộ Văn hóa bang, bà Dorothea Henzler. Lễ ký có sự chứng kiến của Thủ hiến bang Volker Bouffier.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ tin tưởng rằng các văn bản pháp lý này sẽ tạo điều kiện để củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống sẵn có giữa bang Hessen và Việt Nam, tạo ra bước phát triển mới giữa các bộ, ngành của hai bên.

Bộ trưởng coi đây là một trong những biểu tượng của sự đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với bang Hessen cũng như giữa Việt Nam với Đức, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên giữa hai bên.

Ông đánh giá cao tình cảm và công việc mà Hessen đã dành cho Việt Nam và khẳng định các văn bản vừa được ký là sự tiếp bước của những người đi trước.

Hai bộ trưởng phía Đức đánh giá cao các chương trình hợp tác với Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn các nhà khoa học trẻ của Việt Nam và Đức thường xuyên trao đổi ý tưởng khoa học của mình, qua đó tạo cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Thủ hiến bang Hessen Bouffier nhấn mạnh hai hiệp định vừa được ký kết là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ truyền thống hai bên, bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ này.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trân trọng chuyển lời chào và quà tặng của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới Ngài Thủ hiến và bà Bộ trưởng.

Sau lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, Hội đồng trường VGU đã có buổi họp trực tuyến qua video với các các thành viên hội đồng của cả hai phía Đức và Việt Nam.

Dự án trường đại học Việt-Đức vốn được coi là dự án hải đăng trong quan hệ Việt Nam-Đức. Trường đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt từ chính quyền bang Hessen, bang Baden Wuerttemberg, Chính phủ Việt Nam, nhiều cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Đức.

Năm 2011 đánh dấu nhiều thành công đối với trường như đón nhận thế hệ sinh viên đầu tiên tốt nghiệp, bộ máy hoạt động tiếp tục được củng cố, được Ngân hàng Thế giới cấp nguồn vốn vay trị giá 180 triệu USD để xây dựng cơ sở vật chất...

Trước đó, ngày 3/5, đoàn đã đi thăm Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) tại thành phố Darmstadt.

Tại ESA, đoàn đã được giáo sư Manfred Warhaut cùng các lãnh đạo trung tâm giới thiệu về lịch sử hình thành, các hoạt động, sứ mệnh… của ESA.

Không chỉ đơn thuần nghiên cứu, thăm dò vũ trụ, ESA còn thực hiện nghiên cứu Trái Đất và đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thăm dò, theo dõi, phát hiện và thông báo đến nhiều quốc gia trên thế giới nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các thảm họa thiên nhiên, thảm họa do con người gây ra như lũ lụt, núi lửa, cháy rừng, tràn dầu, nạn phá rừng...

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ mong muốn ESA giành được nhiều thành công hơn trong việc chinh phục vũ trụ để phục vụ lợi ích của nước Đức và của nhân loại. Bộ trưởng cũng hy vọng ngày càng có nhiều nhà khoa học Việt Nam có thể tiếp cận và cùng tham gia nghiên cứu tại ESA.

Ngoài các chương trình chính trên, đoàn còn có các hoạt động tại thành phố Berlin, bang Brandenburg, thăm làm việc tại trường Đại học Tổng hợp Kassel, Viện năng lượng gió và công nghệ hệ thống năng lượng Viện Fraunhofer, công ty B. Braun.../.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục