VietinBank khởi công xây dựng tổ hợp văn phòng, trụ sở tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 15/11, tại Vientiane, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã khởi công xây dựng toà nhà VietinBank tại Lào.
VietinBank khởi công xây dựng tổ hợp văn phòng, trụ sở tại Lào ảnh 1Lễ khởi công tòa nhà VietinBank tại Lào. (Nguồn: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 15/11, tại Vientiane, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã khởi công xây dựng toà nhà VietinBank tại Lào.

Dự lễ khởi công có ông Sinlavong Khoutphaythoune - Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Vientiane, Lien Thikeo - Bộ trưởng Tài chính; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước Lào và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VietinBank cho biết dự án gồm trụ sở làm việc chính của VietinBank tại Lào và tổ hợp văn phòng cho thuê có tổng diện tích sử dụng 18.522m2; tòa nhà cao 9 tầng gồm 2 tầng hầm và 7 tầng nổi với tổng đầu tư lên đến 25 triệu USD.

Công trình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Chitchareune thi công, dự kiến với thời gian thi công là 36 tháng.

Ông Nguyễn Văn Du chân thành cảm ơn Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Lào đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Chi nhánh Vietinbank tại Lào trong thời gian qua đạt kết quả kinh doanh khả quan.

Tính đến quý 3/2014, với tổng tài sản đạt hơn 108 triệu USD, ông tin tưởng Vietinbank sẽ phát huy được các thế mạnh về công nghệ, tiềm lực tài chính của mình góp phần xây dựng phát triển đất nước Lào, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Thay mặt chính quyền thành phố Vientiane, ông Sinlavong Khoutphaythoune hoan nghênh việc Ngân hàng VietinBank đã khởi công xây dựng toà nhà ngân hàng hiện đại có quy mô lớn ở trung tâm thủ đô Vientiane, thể hiện tầm vóc của VietinBank và quyết tâm của lãnh đạo Ngân hàng đối với thị trường Lào.

Ông mong muốn công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo thẩm mỹ để làm cho bộ mặt của thủ đô ngày càng đẹp hơn và VietinBank sớm bắt tay vào kinh doanh, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước phát triển như mong muốn của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục