Việt-Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020.
Việt-Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp ảnh 1Hai bộ trưởng ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 giữa hai bộ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ trưởng Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounkeut Sangsomsak đã dẫn đầu Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư pháp Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27-31/1.

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 2 Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp của hai nước.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã chia sẻ về quá trình sửa đổi và thông qua Hiến pháp 2013, quá trình triển khai Hiến pháp 2013 và nhiệm vụ sửa đổi các văn bản luật cho phù hợp với bản Hiến pháp mới, cũng như công cuộc cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam và các vấn đề về Biển Đông.

Đánh giá cao những thông tin chia sẻ của Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak hi vọng hai Bộ Tư pháp sẽ có sự hợp tác chặt chẽ và sẽ cử cán bộ tìm hiểu sâu thêm về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tư pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cũng nhấn mạnh quan điểm sẽ luôn ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông; đồng thời cũng thông báo những kết quả nổi bật của Lào thời gian qua về tình hình ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, hoạt động đầu tư nói chung và đầu tư của Việt Nam vào Lào nói riêng, các hoạt động lập thành tích chào mừng 65 năm thành lập Đảng, 40 năm thành lập nước; những trăn trở về định hướng quản lý nhà nước bằng pháp luật cũng như các hoạt động tư pháp, vai trò chức năng của Bộ Tư pháp Lào…

Về các nội dung hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước trong giai đoạn 2015-2020, hai Bộ sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cải cách tư pháp và pháp luật; xây dựng và thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp. Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo pháp luật và tư pháp của các bên, đẩy mạnh đào tạo pháp luật và nghiệp vụ tư pháp; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp luật và tư pháp; tăng cường năng lực thực hiện tương trợ tư pháp giữa hai nước.

Hai bên hợp tác và phối hợp hoạt động tại các diễn đàn đa phương về các vấn đề pháp luật và tư pháp; khuyến khích hợp tác giữa các cơ quan tư pháp địa phương, các cơ sở đào tạo luật, bồi dưỡng các chức danh tư pháp của hai nước.

Hai Bộ trưởng mong muốn thống nhất Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2015-2020 phù hợp với nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên cũng như điều kiện kinh phí, nguồn nhân lực của hai bên và hy vọng thỏa thuận mới sẽ được triển khai một cách hiệu quả, thiết thực thông qua sự phối hợp tích cực giữa hai Bộ.

Mục đích chuyến thăm này của đoàn Bộ Tư pháp Lào nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục