Vietnam Airlines dự kiến sẽ mở đường bay Hà Nội-Sydney

Bên cạnh đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Sydney được khai thác từ năm 1996, Vietnam Airlines dự kiến sẽ mở thêm đường bay Hà Nội-Sydney.
Vietnam Airlines dự kiến sẽ mở đường bay Hà Nội-Sydney ảnh 1Quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines tại Sân bay quốc tế Sydney. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Sáng 20/10, tại sân bay quốc tế Sydney (Australia), Văn phòng đại diện Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ở Sydney đã tổ chức buổi tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 20 năm hãng mở đường bay tới ở Australia.

Cách đây 20 năm, vào năm 1996, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống sân bay Sydney, chính thức trở thành cầu nối, khiến Việt Nam trở nên gần gũi hơn với đất nước Australia cũng như các nước ở châu Đại Dương.

Thời gian đầu, hãng chỉ vận hành 3 chuyến/tuần, kết hợp một chuyến tới cả Sydney và thành phố Melbourne, sau tăng dần lên 5 chuyến/tuần và mở 2 đường bay riêng tới 2 thành phố này.

Từ năm 2011, hãng có các chuyến bay hàng ngày, tạo nhiều thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, trao đổi văn hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của kiều bào, cũng như người dân 2 nước.

Theo đại diện của Văn phòng đại diện Vietnam Airlines ở Sydney, Australia được hãng đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm với tần suất vận chuyển trung bình trên 300.000 lượt khách/năm.

Dù ở Australia có đặc thù phân chia rất rõ giữa mùa cao điểm và thấp điểm, song hệ số sử dụng ghế vẫn đạt 84% kể từ đầu năm 2016 đến nay.

Theo kế hoạch, từ ngày 5/12 tới, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác máy bay mới Boeing 787-9 “Dreamliner” trên cả hai đường bay tới Sydney và Melbourne và dự kiến vào tháng 4/2017 sẽ mở đường bay thẳng Hà Nội-Sydney./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục