Việt-Pháp thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương

Từ ngày 15-17/3, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tới thăm và trao đổi hợp tác với thành phố Brest của Pháp.
Từ ngày 15-17/3, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến làm trưởng đoàn, đã tới thăm và trao đổi hợp tác với thành phố Brest của Pháp.

Đoàn đã thăm và làm việc với một số trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp của Pháp ở Brest chuyên về lĩnh vực giám sát, quản lý và bảo vệ môi trường biển như Trung tâm công nghệ Technopole Brest Iroise, Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật biển và sông ngòi (CETMEF), Viện nghiên cứu khai thác biển (IFREMER)…

Các đối tác Pháp đã giới thiệu một số dự án hợp tác với Việt Nam như giai đoạn hai của dự án quản lý vùng ven cảng với thành phố Hải Phòng, dự án giám sát môi trường biển và ô nhiễm môi trường ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Vincent Marette, Giám đốc công ty ACTIMAR chuyên về lĩnh vực rađa giám sát vùng bờ biển, cho biết hợp tác giữa các địa phương của Pháp và Việt Nam mang lại nhiều lợi ích cho hai bên, đặc biệt trong bối cảnh Pháp và Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhưng cũng phải đối phó với vấn đề ô nhiễm môi trường biển.

Trước đó, một số cơ quan, doanh nghiệp của Pháp đã có quan hệ hợp tác với Việt Nam. Công ty CLS chuyên về giám sát vệ tinh của Pháp đã ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hợp đồng cung cấp thiết bị giám sát tàu đánh cá Việt Nam trên biển trị giá 14 triệu euro.

Thành phố Brest cũng duy trì quan hệ chặt chẽ và tham gia một số dự án với Việt Nam ở thành phố Hải Phòng và Nha Trang. Năm 2008, Việt Nam là khách mời danh dự của Pháp tại Lễ hội biển Brest. Gian hàng của Việt Nam tại lễ hội này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người tham dự.

Thành phố Brest hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các lễ hội biển Brest tiếp theo và đóng góp tích cực cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương, sẽ diễn ra tại đây vào năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục