Vĩnh biệt một chiến sỹ cộng sản Nga, người bạn của Việt Nam

Ông Andrei Petrovich Filippov, cựu Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nga có nhiều đóng góp trong quan hệ Việt-Nga đã từ trần.
Vĩnh biệt một chiến sỹ cộng sản Nga, người bạn của Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Tang lễ tiễn đưa ông Andrei Petrovich Filippov, người suốt 20 năm giữ cương vị Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), về nơi an nghỉ cuối cùng, vừa diễn ra tại Moskva.

Tham dự lễ tang ông Fillippov diễn ra ngày 8/4 có đông đảo gia quyến, những người bạn, đồng chí của ông trong Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, Cuba và Syria tại Liên bang Nga. Đoàn Đại sứ quán Việt Nam do Công sứ Nguyễn Hùng dẫn đầu.

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Thế Huynh cũng đã gửi điện chia buồn tới Đảng Cộng sản Liên bang Nga và gia quyến ông Filippov.

Bức điện có đoạn viết: "Hơn 20 năm trên cương vị lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương KPRF, đồng chí Andrei Petrovich Filippov đã có nhiều cống hiến cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt đồng chí có những đóng góp hết sức to lớn vào việc giữ gìn, phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga."

Trái tim nhà cộng sản Filippov ngừng đập ngày 5/4 ở tuổi 77. Sau khi tốt nghiệp Trường Hải quân Nakhimov ở Leningrad, ông Filippov được gửi đi học tại Đại học Quan hệ quốc tế Quốc gia Moskva (MGIMO). Thấm nhuần ý thức trách nhiệm và danh dự trong trường quân sự, lại có kiến thức từ trường đại học ngoại giao danh tiếng nhất nước Nga cho phép ông trở thành một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

Ông Filippov từng làm việc 10 năm ở cương vị chuyên viên cao cấp trong Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong giai đoạn khó khăn, Đảng Cộng sản Liên Xô bị cấm, ông Filippov vẫn nằm trong hàng ngũ những chiến sỹ tích cực nhất đấu tranh cho lựa chọn chủ nghĩa xã hội.

Suốt hơn 20 năm làm Hạ nghị sỹ và đứng đầu Ban Đối ngoại Trung ương KPRF, ông Filippov nâng quan hệ hợp tác quốc tế của KPRF lên một tầm cao mới, đóng góp đáng kể vào việc củng cố các phong trào cộng sản quốc tế và cánh tả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục