Vinh danh gần 1.800 Hoa Trạng Nguyên năm 2010

Hoa Trạng Nguyên 2010 là dịp quý báu và ý nghĩa để vinh danh học sinh và sinh viên xuất sắc tại Hà Nội trước thềm Đại lễ 1.000 năm.
Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2010 tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra trong ‘"Đêm hội Hoa Trạng Nguyên 2010” vào tối 21/8/2010 và Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2010 diễn ra vào 10h sáng 22/8/2010 tại Hội trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây được xem là lần trao giải có ý nghĩa vì đã kịp thời vinh danh các Hoa Trạng Nguyên trước thềm Đại lễ 1000 năm và cũng là dịp ý nghĩa để các em học sinh xuất sắc của Việt Nam được báo cáo thành tích học tập và rèn luyện với các cấp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Năm nay, khoảng 800 học sinh đoạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng quốc gia, các em thủ khoa của các trường đại học, phổ thông trung học đến từ 30 tỉnh thành phố 2 miền Bắc và  miền Trung là chủ nhân của giải thưởng Hoa Trạng Nguyên.

Các học sinh đạt Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên được Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, cúp lưu niệm và nhiều phần thưởng có giá trị khác.

Tại lễ trao giải, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo cho biết, 500 suất học bổng toàn phần học tại Trường Đại học Tân Tạo niên khóa 2010-2014 trị giá từ 16.000 USD đến 27.500 USD sẽ dành cho các Hoa Trạng Nguyên xuất sắc nhất. Các sinh viên trúng tuyển có 3 năm học tập tại Đại học Tân Tạo và được sang học tập một năm tại các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ như Rice, Stanford, Duck.

Hoa Trạng Nguyên là chương trình trao học bổng thường niên cho các học sinh nghèo đạt thành tích cao trong các kỳ thi tuyển quốc gia, do  Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với nhà tài trợ là Tập đoàn Tân Tạo tổ chức. Năm nay, trên cả nước có 1.793 em được trao giải thưởng này./.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục