Vinh danh những vận động viên "vàng" tại Olympic

Kình ngư huyền thoại Michael Phelps đã viết nên kỳ tích trong lịch sử thi đấu Olympic khi giành chiếc huy chương vàng thứ 16.
Kình ngư người Mỹ Michael Phelps đã viết nên kỳ tích trong lịch sử thi đấu Olympic của mình sau khi đánh bại đối thủ nặng ký Ryan Lochte trên đường đua xanh để giành tấm huy chương vàng ở nội dung bơi 200 mét hỗn hợp vào ngày 2/8.

Đây là chiếc huy chương vàng thứ 2 mà vận động viên 27 tuổi người Mỹ này có được tại Olympic London, và là thứ 16 của anh trong 3 lần tham dự Thế vận hội. Anh cũng là vận động viên giành nhiều huy chương nhất ở các kỳ Thế vận hội (20 huy chương).

Đứng ngay sau danh sách "vàng" Olympic có đến 4 vận động viên: Đó là Carl Lewis (điền kinh), Paavo Nurmi (điền kinh), Larissa Latynina (thể dục nghệ thuật) và Mark Spitz (bơi). Cả 4 vận động viên này đều có được 9 chiếc huy chương vàng.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục