Vĩnh Long: Dưa hấu, hàng nông sản về chợ dồi dào

Theo Ban Quản lý chợ trung tâm thành phố Vĩnh Long, lượng dưa hấu, hàng nông sản đang về chợ nhiều trong những ngày cận Tết.
Theo Ban Quản lý chợ trung tâm thành phố Vĩnh Long, lượng dưa hấu, hàng nông sản đang về chợ nhiều trong những ngày cận Tết.

Từ ngày 25 Tết, mặt hàng dưa hấu về chợ trung tâm thành phố Vĩnh Long nhiều, chủ yếu là các loại dưa tròn chưng Tết.

Năm nay, chợ dưa hấu ở Vĩnh Long thu hút các vùng trồng dưa ở Trà Vinh, Gò Công, Tiền Giang đưa về các loại dưa không hạt, dưa hồng phúc vỏ vàng ruột đỏ…

Riêng vùng chuyên trồng dưa hấu xã Tân Hưng (huyện Bình Minh) năm nay tập trung đưa về giống dưa Thành Long, Bảo Long với đặc điểm quả to từ 5-7 kg, da màu xanh bóng không tỳ vết, vỏ mỏng, vị ngọt và thời gian bảo quản lâu từ 7-10 ngày, giá bán 12.000 đồng/kg.

Giá dưa Hồng Phúc vỏ vàng ruột đỏ từ 12.000-13.000 đồng/kg, dưa không hạt từ 8.000-9.000 đồng/kg, các loại dưa quả dài như Xuân Lan, Hắc Mỹ Nhân, Thanh Mỹ Nhân giá 7.000 đồng/kg. Bình quân một cặp dưa tròn loại 1 để chưng trong ngày Tết (trọng lượng từ 14-15 kg/quả) từ 330.000-360.000 đồng.

Theo Ban Quản lý chợ, lượng hàng nông sản đang về chợ trung tâm thành phố Vĩnh Long nhiều, giá ổn định, sức mua không cao. Cụ thể, kiệu làm dưa từ 28.000-30.000 đồng/kg, dưa hoàng kim từ 18.000-22.000 đồng/kg, cải làm dưa từ 5.000-7.000 đồng/kg…

Các loại trái cây chưng Tết như bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, quýt hồng Lai Vung… đang được nhà vườn, thương lái đưa về chợ.

Chị Lê Thị Nhành, hộ bán dưa cho biết thời tiết năm nay không thuận lợi, chi phí trồng dưa tăng cao nhưng giá dưa không tăng so với Tết năm trước.

Theo Ban quản lý chợ Vĩnh Long, năm nay mặt hàng dưa hấu bố trí 80 lô, giảm hơn 20 lô so với Tết năm trước.

Cùng với đầu tư gần 6 tỷ đồng nâng cấp khu vực chợ thủy sản (chợ trung tâm thành phố), xây dựng và đưa vào hoạt động chợ Cua (phường 4), quy mô 450 hộ kinh doanh, Ban Quản lý chợ đã bố trí khu vực bán hàng nông sản tự sản tự tiêu gần 200 lô và kết hợp với Ủy ban phường 1 tăng cường lực lượng công an, dân phòng hướng dẫn các hộ sắp xếp hàng hóa gọn trên lề đường, giữ gìn an ninh, đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường nội ô thành phố Vĩnh Long trong những ngày cận Tết./.

Huỳnh Kim Phượng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục