Vĩnh Long hủy trên 74.000 gói thuốc lá lậu trị giá hàng tỷ đồng

Vĩnh Long tiêu hủy trên 74.000 gói thuốc lá nhập lậu thu giữ trong 4 tháng, gồm các nhãn hiệu như Jet, Hero, Scott, Gold en Deer…với tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng.
Vĩnh Long hủy trên 74.000 gói thuốc lá lậu trị giá hàng tỷ đồng ảnh 1Tiêu hủy thuốc lá lậu. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiêu hủy trên 74.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Đây là số lượng thuốc lá do các lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát Kinh tế thu giữ trên địa bàn từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2015 gồm các nhãn hiệu thuốc lá ngoại như Jet, Hero, Scott, Gold en Deer…với tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng.

Ông Phạm Tứ Phương-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, tuy Vĩnh Long không phải là địa bàn biên giới nhưng do vị trí nằm ở trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên tình hình vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại, hàng hóa nhập lậu diễn biến phức tạp với quy mô ngày càng lớn, thủ đoạn tinh vi hơn như sử dụng phương tiện xuồng máy, gia cố thành xe, hầm xe để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu vào ban đêm, ngày nghỉ.

Đối với mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu, trong năm 2014, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, in phát tờ rơi cảnh báo “Thuốc lá ngoại nhập lậu là hàng cấm,” kiểm tra phát hiện 322 vụ vi phạm và tịch thu 74.261 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Riêng từ đầu năm 2015 đến nay tịch thu trên 4.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở, cá nhân kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu. Đồng thời tổ chức quản lý chặt địa bàn trọng điểm như thị xã Bình Minh, huyện Bình Tân… trên cả hai tuyến đường bộ và đường thủy để kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm qua địa bàn./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục