Vĩnh Phúc: Khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi 4 trong 1

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi De Heus tại Vĩnh Phúc là nhà máy 4 trong 1 với một dây chuyền sản xuất thức ăn dành cho lợn con, thủy sản, công suất thiết kế 400.000 tấn/năm.
Vĩnh Phúc: Khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi 4 trong 1 ảnh 1Ông Co De Heus, Giám đốc Điều hành Tập đoàn De Heus phát biểu tại buổi Lễ khánh thành.(Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/Vietnam+)

Ngày 27/3, Công ty De Heus Việt Nam (thành viên của Tập đoàn De Heus, Hà Lan) tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ năm tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, công suất thiết kế 400.000 tấn/năm.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi De Heus tại Vĩnh Phúc là nhà máy 4 trong 1 với một dây chuyền sản xuất thức ăn dành cho lợn con, thủy sản, dây chuyền cho các sản phẩm khác và hệ thống xuất hàng thành phẩm.

Hiện mỗi năm De Heus đạt tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu lên tới 4,5 triệu tấn/năm và có mặt ở các quốc gia như Hà Lan, Nga, Việt Nam, Brazil, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục