Vĩnh Phúc: Quy hoạch khu đô thị đại học 2.000ha

Khu đô thị sẽ quy tụ 10 trường đại học, nằm trên địa phận các xã Thanh Vân, Đạo Tú (Tam Dương) và xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên).
Tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành quy hoạch khu đô thị đại học có quy mô 2.000ha.

Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ quy tụ 10 trường đại học, trong đó, có hai trường Học viện cảnh sát và Học viện an ninh, nằm trên địa phận các xã Thanh Vân, Đạo Tú (Tam Dương) và xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên).

Quy hoạch nêu ý tưởng thiết kế đường sắt nhẹ đi trên không vào khu đô thị đại học, nhằm giảm tải lưu lượng giao thông, tránh khu dân cư lớn, đồng thời, mở một khu trung tâm công viên trí thức nằm trong lòng khu đô thị.

Ý tưởng này vừa mang tính cảnh quan, quần tụ các trường đại học, vừa tránh được khu đông dân cư, kết nối giao thông thông thoáng.

Để công tác quy hoạch đạt hiệu quả, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc tỷ lệ 1/2000” từ tháng 11/2011.

Địa điểm chọn quy hoạch dự án khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư quy hoạch, đơn vị tư vấn là Viện Kiến trúc.

Cuộc thi nhằm lựa chọn phương án quy hoạch tốt nhất cho khu đô thị này, phù hợp với các quy định, quy chuẩn Việt Nam và quốc tế, có định hướng phát triển hài hòa, bền vững, phù hợp với yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Hội đồng thẩm định cuộc thi đã chọn ý tưởng của Tập đoàn Nikken Seikkei, Nhật Bản và đây cũng là ý tưởng giành giải nhất của cuộc thi./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục