"Vinh quang Việt Nam": Tôn vinh cảnh sát biển và ngư dân

“Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI năm 2014 tôn vinh những tấm gương cảnh sát biển, ngư dân đã và đang dũng cảm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
"Vinh quang Việt Nam": Tôn vinh cảnh sát biển và ngư dân ảnh 1Thượng úy Trần Văn Vững được vinh danh vì đã dũng cảm bảo vệ biển đảo Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI với chủ đề “Đột phá-Thành công” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phối hợp tổ chức sáng ngày 23/5.

Ngoài các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua xây dựng tổ quốc, những tấm gương cảnh sát biển, ngư dân đã và đang dũng cảm bảo vệ vùng biển đảo Việt Nam cũng được vinh danh trong lễ trao giải lần này. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt khen ngợi những tấm gương tiêu biểu đầy nhiệt huyết, có tinh thần sáng tạo, gan dạ, dũng cảm, nỗ lực cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặc biệt xúc động khi chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm nay đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các cảnh sát biển, cán bộ kiểm ngư, ngư dân đã có những hành động dũng cảm, mưu trí, kiên trì bám biển đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng tàu thuyền, máy bay ra khỏi vùng biển của Việt Nam, bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Hơn 60 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, các tầng lớp nhân dân đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các mặt trận. Trong bất kỳ thời điểm nào, lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là nền tảng, động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban, ngành trong xã hội hưởng ứng tham gia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn chương trình “Vinh quang Việt Nam” sẽ được duy trì lâu dài nhằm khích lệ mỗi người dân Việt Nam thi đua xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp và vững mạnh hơn. Chủ tịch nước yêu cầu chương trình tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu để tôn vinh họ một cách thường xuyên và kịp thời, góp phần tạo nên sức mạnh của đất nước, sức mạnh của dân tộc.

"Vinh quang Việt Nam": Tôn vinh cảnh sát biển và ngư dân ảnh 2Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng cúp "Vinh quang Việt Nam" cho Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại điện ban tổ chức, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết, với chủ đề “Đột phá-Thành công”, chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI đã lựa chọn giới thiệu và tôn vinh 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Đặc biệt, chương trình năm nay còn tôn vinh một cá nhân cảnh sát biển và một ngư dân đã dũng cảm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đó là ông Lê Khởi, ngư dân thuộc Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi đã hơn 24 năm bám đảo Hoàng Sa và Thượng úy Trần Văn Vững, Chính trị viên Tàu Cảnh sát biển 4032, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại buổi lễ trao giải, Thượng úy Trần Văn Vững đại diện cho lực lượng cảnh sát biển đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cũng đã chia sẻ những khó khăn và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao.

Khác với mọi năm, năm nay ban tổ chức cũng đã trao thêm giải thưởng dành cho 4 hạng mục mới: Đột phá thế hệ, đột phá vì cộng đồng, đột phá bền vững, đột phá của năm.

Danh mục “Đột phá thế hệ” được trao cho người cao tuổi nhất trong số những người được vinh danh, ông “vua” của các công trình thủy điện Thái Phụng Nê, 78 tuổi, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước công trình thủy điện Sơn La và người trẻ tuổi nhất là anh Hồ Phương Nam, 38 tuổi, Phó phòng quản lý Viễn thông, Công ty Viễn thông tỉnh Phú Yên.

Danh hiệu "Đột phá bền vững" đã được trao cho Nhà máy X51, Xí nghiệp liên hợp Ba Son, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Danh hiệu "Đột phá vì cộng đồng" được trao cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt-Đức.

Chị Trần Thị Liên, công nhân bậc 7/7, Tổ trưởng sản xuất Công ty cổ phần chế tạo máy Việt Nam-Hungary, người đã có 3 sáng kiến có giá trị về dây điện trong thời gian qua đã vinh dự được nhận danh hiệu “Đột phá của năm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục