Virus cúm gia cầm bắt đầu xuất hiện trở lại tại Đài Loan

Đài Bắc vừa phát hiện một khu chợ buôn bán gia cầm ở thành phố này có thể là nguồn lây lan biến thể virus cúm gia cầm H5.
Virus cúm gia cầm bắt đầu xuất hiện trở lại tại Đài Loan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Văn phòng Bảo vệ Động vật thành phố Đài Bắc (TCAPO), vùng lãnh thổ Đài Loan, cho biết vừa phát hiện một khu chợ buôn bán gia cầm ở thành phố này có thể là nguồn lây lan biến thể virus cúm gia cầm H5.

Theo TCAPO, ban quản lý khu chợ đã cho kiểm tra 304 con gà và đóng cửa chợ trong vòng 24 giờ để tiến hành các hoạt động tiêu độc khử trùng sau khi phát hiện một số gia cầm bị nghi nhiễm chủng virus nói trên trong 5 lô hàng gia cầm sống được chuyển từ các trang trại ở Cao Hùng, Miêu Lật, Bình Đông và Vân Lâm tới khu chợ này vào ngày 7/5 vừa qua.

Sau đó 1 ngày, TCAPO khẳng định những con gà này đã nhiễm virus cúm gia cầm song chưa công bố chủng loại virus.

Trước đó, giới chức kiểm dịch động vật Đài Loan ngày 26/3 cho biết đã tiêu hủy hơn 14.000 con gia cầm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Cụ thể, một trại gia cầm tại Bình Đông đã phải tiêu hủy hơn 6.000 con vịt do nhiễm virus cúm H5N2.

Trong khi đó, một trại gà tại thành phố Đài Nam cũng phải tiêu hủy hơn 8.000 con gà do nhiễm chủng virus H5.

Đài Loan là điểm đến thường xuyên của các loài chim di cư. Trong năm nay, các trang trại tại hòn đảo này đã ghi nhận hơn 15 trường hợp nhiễm cúm gia cầm, trong đó có các trường hợp nhiễm chủng virus có độc lực cao H5N6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục