V-League 2016: Sông Lam Nghệ An duy trì chuỗi trận thắng

Với chiến thắng tối thiểu trước FLC Thanh Hóa, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã có được 27 điểm sau 20 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng.

Chiều 13/8, trên sân vận động thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và FLC Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 20 Giải vô địch V-League 2016.

Bước vào trận đấu, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An vừa có hai chiến thắng liên tiếp ở hai vòng đấu trước và đã cải thiện đáng kể được vị trí trên Bảng xếp hạng khiến tinh thần của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang rất cao và quyết tâm giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở trận tiếp đón FLC Thanh Hóa. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đang trong cuộc đua vô địch nên rất muốn có 3 điểm ngay trên sân Vinh.

Trong hiệp 1, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An hoàn toàn làm chủ thế trận. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trước khung thành của thủ môn Thanh Thắng bên phía FLC Thanh Hóa.

Phút 26, Tuấn Tài đã cụ thể hoá các cơ hội được tạo ra bằng pha dứt điểm cận thành làm tung lưới đội khách FLC Thanh Hóa. Nếu chỉn chu hơn trong các pha dứt điểm sau đó thì trong hiệp 1, Odat hay Phi Sơn đều đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau liên tiếp các cơ hội được tạo ra.

Trong khi đó, ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội khách FLC Thanh Hóa không có được độ nhiệt độ cần thiết, các pha lên bóng tỏ ra khá bế tắc và thiếu tính đột biến. Các cơ hội rõ nét mà đội khách FLC Thanh Hóa tạo ra bên phần sân của Sông Lam Nghệ An là không nhiều. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, ở những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu được các cầu thủ đội khách đẩy lên nhanh hơn và họ cũng tạo ra được những cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, FLC Thanh Hóa quyết định tung Hoàng Thịnh tuy chưa bình phục hẳn chấn thương vào sân.

Không những bị dẫn bàn, phút thứ 72, đội khách FLC Thanh Hóa còn gặp bất lợi khi chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, Bật Hiếu trong một cản phá bóng đã phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Với lợi thế hơn người, trong nửa thời gian cuối của hiệp thi đấu thứ 2, liên tiếp các cơ hội nguy hiểm đã được Sông Lam Nghệ An tạo ra về phía khung thành của đội khách. Nếu may mắn hơn thì Odat, Tuấn Tài đã có thể nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An.

Đáng chú ý, phút 81 của trận đấu, Phi Sơn đã sút tung lưới khung thành đội khách FLC Thanh Hóa và tưởng chừng như trận đấu đã được an bài. Thế nhưng, rất khó hiểu là sau khi một cầu thủ đội khách phản ứng, trọng tài biên lẫn trọng tài chính đều thay đổi quyết định, không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Những phút còn lại của trận đấu diễn ra rất căng thẳng khi cầu thủ đôi bên thi đấu bằng những cái đầu nóng, liên tục phạm lỗi với nhau.

Kết quả 1-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã có được 27 điểm sau 20 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng, FLC Thanh Hóa có được 33 điểm và xếp ở vị trí thứ 5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục