VN dự Hội nghị Liên minh báo chí tiếng Pháp

Hai phóng viên của TTXVN đã tham dự Hội nghị Liên minh báo chí tiếng Pháp (UPF), khai mạc sáng 1/6, tại  thủ đô Rabat của Morocco.
Sáng 1/6, tại thủ đô Rabat của Morocco, Hội nghị Liên minh báo chí tiếng Pháp (UPF) đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của bộ trưởng thông tin, đại sứ nhiều nước nói tiếng Pháp và đại diện ban lãnh đạo UPF.

Với chủ đề "Trách nhiệm chính trị và xã hội của truyền thông," hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm nhà báo đến từ các nước nói tiếng Pháp trên tất cả các châu lục. TTXVN cử hai phóng viên tham dự theo lời mời từ Ban thư ký UPF.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UPF Alfred Dan Moussa nhấn mạnh, UPF muốn hướng tới ba mục tiêu kêu gọi các phương tiện thông tin đại chúng bằng tiếng Pháp chú ý tới các chuẩn mực của nghề báo; đề nghị chính phủ các nước nói tiếng Pháp trao quyền hạn cho các cơ quan quản lý báo chí và khuyến khích báo chí tự điều tiết; kêu gọi công luận sử dụng quyền trừng phạt báo chí. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các nước chú ý bảo vệ quyền của các nhà báo và ban biên tập.

Trong phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Thông tin nước chủ nhà Morocco, Bộ trưởng Thông tin của các nước Cộng hòa dân chủ Conggo, Mauritania giới thiệu về sự phát triển của báo chí các nước trong việc thúc đẩy phát triển xã hội, củng cố sự thống nhất đất nước.

Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 60 năm thành lập UPF. Hiện báo chí tiếng Pháp, với sự đa dạng của các phương tiện truyền thông đại chúng, chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống thông tin quốc tế, đặc biệt là ở các nước nói tiếng Pháp tại châu Phi, với hàng trăm đầu báo, hàng chục triệu ấn bản mỗi ngày.

Hội nghị UPF sẽ diễn ra trong ba ngày tiếp theo, với các cuộc thảo luận tập trung vào các chủ đề chính, như kinh nghiệm của báo chí Morocco, các thách thức công nghệ và chất lượng của báo chí.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng sẽ diễn ra phiên họp thường kỳ của Ủy ban quốc tế UPF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục