VN được đánh giá cao tại tuần lễ văn hóa ở Malaysia

Việt Nam mang đến cho sinh viên Malaysia khám phá về văn hóa, con người, phong tục cũng như sự phát triển trong giai đoạn hội nhập.
Trong khuôn khổ “Tuần lễ quốc tế và liên hoan phim năm 2011” từ ngày 21-25/3, do Đại học Malaysia phối hợp với sứ quán các nước có ngôn ngữ đang được giảng dạy tại trường tổ chức, Việt Nam đã mang đến cho sinh viên Malaysia những khám phá mới về văn hóa, con người, phong tục tập quán, cũng như sự phát triển trong giai đoạn hội nhập.

Tham gia tuần lễ này có 8 gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống, tranh ảnh, sách nghiên cứu, văn học... từ 10 quốc gia gồm Nhật Bản, Đức, Nga, Pháp, Bồ Đào Nha, Myanmar, Hàn Quốc, Italy, Thái Lan và Việt Nam, trong đó Việt Nam có gian trưng bày riêng và khá ấn tượng.

Ngay trong ngày khai mạc, gian trưng bày của Việt Nam đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người xem nhờ sự đa dạng và đặc sắc của các hiện vật trưng bày.

Đến với góc Việt Nam, người xem có thể ấn tượng ngay với tấm hình Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trên một bục cao và phía dưới là hơn chục đầu sách viết về Người.

Bên cạnh đó, còn có gần 50 đầu sách giới thiệu về lịch sử, phong tục tập quán, các danh lam thắng cảnh và các món ăn Việt Nam. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tượng điêu khắc gỗ, các tặng phẩm, tranh lụa... được rất nhiều sinh viên ưa thích.

Tại gian trưng bày về Việt Nam, khách tham quan được xem các bộ phim giới thiệu về Việt Nam nói chung và các vùng miền nói riêng như Hạ Long, Đà Nẵng, Tây Nguyên...

Trong tuần lễ này, khách đến với gian trưng bày của Việt Nam còn được tặng một bưu ảnh về phong cảnh Vịnh Hạ Long với lời kêu gọi bầu chọn Vịnh này thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Đặc biệt trong lễ hội văn hóa này, bộ phim “Mùa Len Trâu” của Việt Nam đã được ban tổ chức chọn trình chiếu trong buổi khai mạc, như một sự đánh giá cao về tính nhân văn và văn hóa Việt Nam được thể hiện trong phim./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục