VN gần đạt mục tiêu giải ngân ODA của Nhật

Tính đến ngày 31/3, Việt Nam giải ngân được khoảng 67,4 tỷ yên vốn ODA, gần đạt được mục tiêu ban đầu của Nhật Bản đề ra, đại diện của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nói.

Tính đến ngày 31/3, Việt Nam giải ngân được khoảng 67,4 tỷ yên vốn ODA, gần đạt được mục tiêu ban đầu của Nhật Bản đề ra, đại diện của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nói.

“Ngày 31/3/2009 là ngày cuối cùng của năm tài khóa 2008 và kết quả giải ngân cho các công trình cho đến ngày hôm nay là khoảng 67,4 tỷ yên. Con số này gần như hoàn toàn đạt được mục tiêu ban đầu mà chúng tôi đặt ra cho năm tài khóa 2008”, ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, thông báo với báo chí tại Hà Nội nhân dịp Chính phủ Nhật Bản cung cấp 83,201 tỷ yên (900 triệu USD) tín dụng ưu đãi cho Việt Nam.

Ông Tsuno Motonori nhận xét trong quá trình chuẩn bị xây dựng công trình, việc giải phóng mặt bằng hay tái định cư cho người dân hoặc làm các thủ tục chi trả sau khi xây dựng mất nhiều thời gian hơn dự tính. “Tuy nhiên, trong vòng 15 năm thực hiện cho vay vốn ở Việt Nam, nhiều công trình đã hoàn thành, trong quá trình đó, các bộ, ngành, các đơn vị thực thi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và có khả năng giải ngân nhanh hơn so với trước”, Trưởng đại diện JICA khẳng định.

Ông Tsuno Motonori cho biết đối với các công trình lớn tại các đô thị lớn như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khó khăn và tiến trình tương đối chậm, JICA đã đề xuất với các bộ có kinh nghiệm như Bộ Giao thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng có hình thức hỗ trợ cho các thành phố này có thể nỗ lực thực hiện công việc nhanh chóng hơn.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang ảnh hưởng đến nền kinh tế thì việc thúc đẩy thực hiện các dự án ODA sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, ông nói. Ông cũng bày tỏ hy vọng sự hợp tác của hai bên không chỉ để thực hiện các dự án cũ mà còn có thêm những dự án mới.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, kể từ khi nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam vào năm 1992, Nhật Bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam. Với 83,201 tỷ yên vừa được ký kết, lượng ODA cam kết đến nay (bao gồm viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi) của Chính phủ Nhật Bản đã lên đến 1.477 tỷ yên./.
 
 Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục