VN hoan nghênh diễn biến tích cực tại Lebanon

Đại sứ Bùi Thế Giang hoan nghênh một số diễn biến tích cực ở Lebanon như tình hình tương đối ổn định tại khu vực triển khai UNIFIL.
Phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 1701 (2006) về Lebanon, ngày 8/7, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, hoan nghênh một số diễn biến tích cực trong 3 tháng qua của nước này.

Đó là tình hình tương đối ổn định tại khu vực triển khai Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL), việc các bên liên quan tiếp tục hợp tác với UNIFIL nhằm bảo đảm duy trì Đường ranh giới xanh, việc Israel chuyển giao cho UNIFIL hồ sơ dữ liệu kỹ thuật về bom mìn sử dụng trong cuộc chiến tranh năm 2006, cũng như việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Lebanon và Syria.

Đại sứ chúc mừng nhân dân Lebanon tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội đầu tháng 6 vừa qua đồng thời kêu gọi các bên ở nước này phát huy tinh thần hòa giải, đoàn kết trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại Quốc gia để sớm thành lập chính phủ mới.

Sau khi bày tỏ quan ngại về những vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến việc đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa các bên liên quan, Đại sứ Bùi Thế Giang kêu gọi các bên có hành động thiết thực nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị quyết 1701 về Lebanon.

Đại sứ cũng khẳng định sự ủng hộ đối với nỗ lực của Liên hợp quốc, Liên đoàn Ảrập, các nước khu vực và cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp công bằng, lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, trong đó có nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục