VN ủng hộ phát triển kinh tế-xã hội ở Tây Phi

Đại biện Lâm thời của Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội tại các nước Tây Phi.
Ngày 7/7, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Đại biện Lâm thời Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội tại các nước Tây Phi.

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về hoạt động của Văn phòng Liên hợp quốc tại Tây Phi (UNOWA), Đại sứ cho biết Việt Nam ủng hộ Liên hợp quốc, Ủy ban kiến tạo hòa bình, Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, Liên minh Sông Mano và UNOWA phối hợp hành động và hỗ trợ các nước Tây Phi phát triển kinh tế-xã hội, đối phó với những vấn đề xuyên quốc gia và giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột.

Đại sứ Hoàng Chí Trung đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các đối tác liên quan, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao phòng ngừa, trung gian hòa giải và giải quyết hòa bình tranh chấp trong việc củng cố hòa bình bền vững và thúc đẩy các mục tiêu tái thiết kinh tế-xã hội của các nước trong khu vực.

Đại sứ cũng chia sẻ quan ngại về những thách thức như hiện tượng nghèo đói, thất nghiệp và mất an ninh lương thực do hoang mạc hóa và hiện tượng biến đổi khí hậu, nguy cơ buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức gia tăng, cũng như tình trạng bạo lực chính trị, thay đổi chính phủ bằng biện pháp vi hiến tái diễn tại một số quốc gia Tây Phi thời gian qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục