VN và Ấn Độ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng

Đại sứ Ấn Độ mong muốn thời gian tới, Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu.
Sáng 28/2, tại Hà Nội, Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ đã tiếp Ngài Ranjit Rae, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Lê Văn Dũng mong muốn trên cương vị công tác của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp xứng đáng trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước, đồng thời thông báo với Đại sứ Ranjit Rae về tình hình, kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước trong những năm gần đây.

Đại tướng khẳng định, nhân dân Việt Nam nói chung, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân và quân đội Ấn Độ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Với nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng cùng với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước, Đại tướng tin tưởng mối quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước tiếp tục phát triển, vì mục tiêu hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Ranjit Rae cho rằng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Ấn Độ đã có từ lâu, trong đó chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru là những người đặt nền móng xây dựng nên; từ năm 2007, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược, trong đó quan hệ quốc phòng đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực đào tạo, trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, điều đó thể hiện lòng tin giữa hai quốc gia với nhau.

Đại sứ mong muốn thời gian tới, quân đội hai nước tiếp tục tăng cường đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng Bộ Quốc phòng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu và có bước phát triển mới tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao của hai Nhà nước đã xác định./.

Xuân Trường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục