VN vào vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2010

Thắng Hongkong 7-0 trong trận đấu cuối cùng của bảng diễn ra vào chiều 8/7, đội tuyển nữ Việt Nam đã đoạt vé dự vòng chung kết.
Thắng Hongkong 7-0 trong trận đấu cuối cùng của bảng diễn ra vào chiều 8/7, đội tuyển nữ Việt Nam đã đoạt vé dự vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2010.

Các cầu thủ nữ Việt Nam dẫn đầu bảng C - vòng loại thứ hai, một cách dễ dàng với 2 trận toàn thắng, giành 6 điểm, ghi được đến 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn.
 
Trước đối thủ dưới tầm, các cầu thủ chủ nhà thi đấu nhàn nhã và nhanh chóng mở được tỉ số ngay phút thứ 7 từ pha sút xa của Văn Thị Thanh. Hai phút sau, Ngọc Châm với pha dùng ngực đón bóng rồi đệm lòng khá đẹp nâng tỉ số lên 2-0.

Cũng bằng một cú sút xa gần 20m, Văn Thị Thanh nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 22 và Ngọc Châm khép lại hiệp một 4-0 với pha đá bồi từ cú sút phạt của Kim Chi ở phút 37.
 
Sang hiệp hai, lần lượt Kim Chi với pha sút phạt hàng rào ở phút 54, cú đặt lòng của Ngọc Châm ở phút 70 và pha dứt điểm của Nguyễn Thị Muôn ở phút 79 ghi thêm 3 bàn thắng cho đội nhà. Các cô gái sinh viên Hongkong đã không thể gây khó khăn cho Việt Nam, đội bóng từng có mặt ở vòng chung kết châu lục năm 2008.
 
Bảng C – vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2010 diễn ra từ 4-8/7, tại Trung tâm Thể thao Thành Long, Thành phố Hồ Chí Minh, với 3 đội dự tranh là Việt Nam, Kazakhstan và Hongkong.
 
Hongkong với trận thắng Kazakhstan 2-0 (ngày 4/7) xếp nhì bảng C, được 3 điểm, hiệu số 2/7 và Kazakhstan xếp cuối bảng, 0 điểm, hiệu số 1/12.
 
Như vậy, giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2010 đã xác định 6 đội tham dự vòng chung kết, gồm Việt Nam và 5 đội được vào thẳng là Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục