VN xây trường nội trú tặng Lào ở tỉnh Xiengkhuang

Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú tỉnh Xiengkhuang, Lào được tổ chức ngày 9/4, với tổng vốn đầu tư hơn 63 tỷ đồng.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục-Thể thao Lào và chính quyền tỉnh Xiengkhuang tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú tỉnh Xiengkhuang, với tổng vốn đầu tư hơn 63 tỷ đồng.

Trường Nội trú tỉnh Xiengkhuang - quà tặng của Chính phủ Việt Nam, nằm tại thị xã Phonsavan thuộc tỉnh này và cách thủ đô Vientiane 400km về phía Bắc.

Trường Nội trú Xiengkhuang gồm các hạng mục phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà hiệu bộ, ký túc xá, nhà ăn, nhà đa chức năng, nhà xưởng thực hành và các công trình phụ trợ, như phòng thường trực, cổng, hàng rào, nhà để xe, trạm bơm, bể nước, sân đường, bêtông và thiết bị phục vụ học tập cần thiết đủ cho 315 học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang Somkot Mangnomek cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dânViệt Nam, cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong hàng chục năm qua đã giúp Lào nhiều hạng mục công trình, đáp ứng việc học tập của con em địa phương, qua đó góp phần đào tạo được nhiều học sinh trở thành nguồn nhân lực quý giá để xây dựng đất nước.

Việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú tỉnh Xiengkhuang, trong lúc cả nước Lào nói chung và nhân dân tỉnh Xiengkhuang nói riêng đang thi đua lập thành tích chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục