VN-Campuchia hợp tác phòng chống buôn bán người

Hiệp định VN-Campuchia nhằm loại trừ buôn bán phụ nữ, trẻ em được sửa đổi trong bối cảnh các hoạt động tội phạm này gia tăng phức tạp.
Lễ ký Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, Hiệp định giữa Việt Nam-Campuchia nhằm loại trừ buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán, đã được tổ chức ngày 28/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và bà Ing Kantha Pha Vi, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề phụ nữ Vương quốc Campuchia chủ trì và tiến hành ký kết.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, sự giúp đỡ tận tình của Chính phủ Campuchia trong đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng. Bộ trưởng cho rằng, việc ký kết Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hiệp định đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; qua đó góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, an toàn và phát triển.

Bà Ing Kantha Pha Vi, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề phụ nữ Campuchia cũng đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong đấu tranh phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, bà Ing Kantha Pha Vi cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống buôn người.

Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Campuchia về phòng chống buôn bán người được Chính phủ hai nước ký vào ngày 10/10/2005. Trong quá trình thực hiện, Hiệp định này đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc, thiếu một số nội dung, cơ sở pháp lý, quy định cụ thể nên việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước gặp rất nhiều khó khăn. Việc sửa đổi bổ sung lần này nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm buôn người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội biên giới hai nước.

Theo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an Việt Nam, biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia thường xuyên thu hút một lượng lớn qua lại, thăm thân, du lịch, làm ăn… kéo theo các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội; trong đó đáng lo ngại là tội phạm mua bán người với các thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, hoạt động xuyên quốc gia, ngày càng gia tăng và phức tạp.

Bọn tội phạm đưa phụ nữ Việt Nam vào hoạt động mại dâm tại các casino, trường gà, cơ sở mátxa, quán bia, nhà nghỉ dọc biên giới hai nước, hoặc bán sang nước thứ 3 như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc.

Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, phía Việt Nam đã nhận được yêu cầu xác minh 17 nạn nhân từ phía Campuchia, tiếp nhận hồi hương 15 nạn nhân được phía Campuchia trao trả qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh; xác minh giải cứu 36 nạn nhân, thu gom và trao hàng ngàn phụ nữ, trẻ em Campuchia di cư trái phép lang thang ở Việt Nam.

Lực lượng công an, biên phòng Việt Nam đã điều tra phá 45 vụ mua bán người, bắt 11 đối tượng, giải cứu và tiếp nhận trở lại 92 nạn nhân. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, các cơ quan chức năng hai nước đã làm thủ tục hồi hương cho 4 trẻ em Việt Nam bị bắt liên quan đến mại dâm./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục