VN-Singapore thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Việt Nam-Singapore cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Chiều 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10/9.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao của ngài K. Shanmugam.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp với nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, Thủ tướng mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên thực hiện tốt, thiết thực Hiệp định kết nối hai nền kinh tế mà Chính phủ Việt Nam và Singapore đã ký kết.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai nước cũng cần tiếp tục xúc tiến nhiều hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe, quốc phòng-an ninh.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam thông báo với Thủ tướng những kết quả tốt đẹp trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam; hai bên đạt được sự đồng thuận trong nhiều vấn đề về hợp tác kinh tế thương mại, cũng như thống nhất cho rằng gìn giữ hòa bình, ổn định, tự do hàng hải ở biển Đông là lợi ích của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng K. Shanmugam cho biết Singapore hoan nghênh cơ chế hướng dẫn thực hiện Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông DOC và mong muốn Bộ quy tắc về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC sớm được thảo luận và thông qua.

Bộ trưởng K. Shanmugam cho biết các doanh nghiệp Singapore luôn coi Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn, môi trường đầu tư ổn định, hiệu quả; mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để ngày càng có nhiều nhà đầu tư Singapore tới Việt Nam hợp tác kinh doanh.

Đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực lương thực, Ngoại trưởng K. Shanmugam bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác và là nhà cung cấp lương thực ổn định cho Singapore trong thời gian tiếp theo

Chiều cùng ngày, tại Bộ Ngoại giao, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao K Shanmugam, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng K Shanmugam, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng K Shanmugam một lần nữa chúc mừng Bộ trưởng Phạm Bình Minh được bổ nhiệm cương vị mới, bày tỏ hy vọng sẽ được cộng tác chặt chẽ với Bộ trưởng Phạm Bình Minh trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như trong các lĩnh vực khác và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Hai Bộ trưởng khẳng định Việt Nam và Singapore sẽ tiếp tục tăng cường sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên tinh thần của “Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện Việt Nam-Singapore trong thế kỷ 21” ký năm 2004.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi một số phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó có việc phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Singapore trong thời gian tới, coi đây là sự kiện quan trọng mở ra cơ hội hợp tác mới cho cả hai nước.

Hai Bộ trưởng cũng đánh giá cao Cơ chế Tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao và thống nhất sẽ tổ chức họp tham khảo lần thứ 6 tại Singapore vào cuối năm 2011.

Hai Bộ trưởng vui mừng và hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, cho rằng hai bên cần trao đổi tìm giải pháp để hàng hóa Việt Nam thâm nhập hơn nữa vào thị trường Singapore và các doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối với doanh nghiệp Singapore thâm nhập thị trường thế giới.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc triển khai hiệu quả Hiệp định kết nối Việt Nam-Singapore trong thời gian qua và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về khả năng mở rộng kết nối sang lĩnh vực quản lý đô thị và phát triển nguồn nhân lực. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân...

Hai Bộ trưởng đánh giá cao và nhất trí tiếp tục duy trì sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Hội nghị cấp cao Đông Á, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp định đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương.

Hai Bộ trưởng chia sẻ đánh giá cho rằng hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong khu vực và các bên liên quan cần tăng cường trao đổi và tham vấn lẫn nhau một cách hòa bình, tránh sử dụng vũ lực.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc ASEAN và Trung Quốc thông qua được Bản Quy tắc hướng dẫn thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC) và nhất trí tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục