VN-Thái Lan đẩy mạnh hợp tác về vận tải đường bộ

Hội thảo “Tăng cường năng lực các DN vận tải hàng hóa chuẩn bị cho Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN,” tổ chức ngày 13/12, ở TP.HCM.
Ngày 13/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải phối hợp với Cục Vận tải Mặt đất Thái Lan tổ chức hội thảo “Tăng cường năng lực các doanh nghiệp vận tải hàng hóa chuẩn bị cho Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN (AEC).”

Ông Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đánh giá cao những hoạt động nhằm triển khai, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về giao thông vận tải giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Ông Nguyễn Ngọc Thuyên khẳng định rằng Chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa là một trong những hành động hiện thực hóa sự hình thành Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN. Đây là một hoạt động hết sức tích cực và rất có ý nghĩa cho các nước trong khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam trong giai đoạn đầu tiên này.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ hai nước đã thảo luận các vấn đề như khung pháp lý cho thương mại xuyên biên giới, phát triển hạ tầng giao thông cho Cộng đồng kinh tế ASEAN và chuẩn chất lượng cho hậu cần đường bộ trong cộng đồng; khung thể chế, chính sách về vận tải hàng hóa đường bộ, áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ và công nghệ thông tin vào vận tải hàng hóa đường bộ.

Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã giới thiệu về khung thể chế và các hoạt động vận tải qua biên giới tại Việt Nam. Đại diện Cục vận tải Mặt Đất Thái Lan cũng đã chia sẽ những kinh nghiệm về phát triển vận tải hàng hóa đường bộ qua biên giới giữa các nước trong khối.

Trong thời gian qua, Việt Nam và Thái Lan cũng đã có những hoạt động hợp tác đường bộ chặt chẽ trong khuôn khổ của Hành lang kinh tế Đông Tây. Đây là chương trình hợp tác vận tải giữa bốn nước Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa ra biển./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục