Vô địch Paris Masters 2015, Novak Djokovic lập thêm 2 kỷ lục

Novak Djokovic tiếp tục thống trị làng banh nỉ thế giới khi đánh bại Andy Murray 6-2, 6-4 ở chung kết để đăng quang tại Paris Masters 2015, qua đó lập nên những kỷ lục mới.
Vô địch Paris Masters 2015, Novak Djokovic lập thêm 2 kỷ lục ảnh 1Djokovic lần thứ tư vô địch Paris Masters. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Novak Djokovic tiếp tục thống trị làng banh nỉ thế giới khi đánh bại Andy Murray 6-2, 6-4 ở chung kết để đăng quang tại Paris Masters 2015, qua đó lập nên những kỷ lục mới.

Với chức vô địch này, Djokovic đã trở thành tay vợt đầu tiên vô địch Paris Masters, khi vượt qua người thầy hiện tại của mình là Boris Becker và cựu tay vợt người Nga Marat Safin.

Anh cũng chính thức trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành tới 6 chức vô địch Masters 1000 trong một năm.

Paris Masters 2015 cũng là danh hiệu 1000 thứ 26 trong sự nghiệp của Novak Djokovic, đồng nghĩa với việc anh chỉ còn kém tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đúng một danh hiệu nữa.

Ở trận chung kết diễn ra đêm qua, Novak Djokovic đã nhập cuộc rất tự tin và không quá khó khăn để giành chiến thắng chóng vánh 6-2 trước Murray ở set đấu thứ nhất.

Sang set 2, tay vợt người Scotland đã thi đấu quyết tâm hơn nhưng anh cũng chỉ ghi được 4 điểm, trước khi chấp nhận thất bại 4-6 ở set này, qua đó ngậm ngùi nhìn Nole đăng quang ngôi vương.

"Murray đã chơi tốt trong set 2 nhưng tôi đã thi đấu tập trung để làm tốt công việc của mình. Một tuần tuyệt vời và đến rất đúng thời điểm. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục có phong độ như vậy tại ATP World Tour Finals," tay vợt số 1 thế giới chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng.

Bên kia chiến tuyến, Murray cũng không quên chúc mừng người đồng nghiệp: "Xin chúc mừng Novak, đây quả là một năm tuyệt vời của anh ấy. Tôi đã chơi rất tiến bộ để lần đầu tiên vượt qua tứ kết ở nơi đây và hy vọng sẽ còn chơi tốt hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục