Vợ góa của nhà độc tài Chile Pinochet bị tố làm giàu bất chính

Khối tài sản khổng lồ trị giá 8,8 triệu USD của bà Lucía Hiriart có được là do bán các bất động sản thuộc sở hữu nhà nước trong giai đoạn 1973-1990.
Vợ góa của nhà độc tài Chile Pinochet bị tố làm giàu bất chính ảnh 1Bà Lucía Hiriart. (Nguồn: elmostrador.cl)

Theo một điều tra mới đây, khối tài sản khổng lồ trị giá 8,8 triệu USD của bà Lucía Hiriart, 92 tuổi, vợ góa nhà độc tài Chile Augusto Pinochet, có được là do bán các bất động sản thuộc sở hữu nhà nước trong giai đoạn 1973-1990.

Theo điều tra của Trung tâm Nghiên cứu báo chí (Ciper) Chile, công bố ngày 25/11 vừa qua nhân 100 ngày sinh của Pinochet (1915-2006), Quỹ các Trung tâm bà mẹ Chile (CEMA) do Hiriart đứng đầu có 113 bất động sản và bà này coi đây là tài sản riêng của mình.

Hiriart là người đứng đầu CEMA suốt thời chế độ độc tài và tự xưng mình là chủ tịch suốt đời của tổ chức này khi Pinochet chết vào tháng 12/2006.

Lần gần đây nhất bà Hiriart bán một bất động sản là vào tháng 12/2014, với giá trị lên tới 1 triệu USD. Điều tra cũng cho thấy CEMA đã cung cấp nhiều nguồn tài chính cho con, cháu và chắt gia đình Pinochet.

Năm 2004, Pinochet và những người thân của ông này đã bị kết tội tham ô tài sản nhà nước sau khi bị phát hiện có hàng trăm tài khoản ở nước ngoài, với tổng giá trị lên tới 20 triệu USD. Năm 2004, tòa án Chile đã khép lại vụ việc này và xét xử 6 cựu s​ỹ quan quân đội vì tội chuyển tiền nhà nước tới các tài khoản nói trên. Ngoài ra 24 bất động sản và nhiều tài khoản ngân hàng có trị giá 5 triệu USD mang tên người thân Pinochet đã bị tịch thu.

Sau đảo chính ngày 11/9/1973 lật đổ Tổng thống hợp hiến theo đường lối cánh tả Salvador Allende, Pinochet lên nắm quyền, đồng thời bãi bỏ hiến pháp, giải tán quốc hội và bắt tay vào chiến dịch thanh trừng phe đối lập cánh tả.

Một báo cáo chính thức cho biết trong 17 năm cầm quyền của Pinochet, khoảng 3.200 người đã bị giết hại, 1.300 người mất tích và khoảng 37.000 người bị tra tấn dã man trong các chiến dịch đàn áp của chính quyền. Pinochet bị cáo buộc phạm hàng chục tội ác vi phạm nhân quyền và bị quản thúc tại gia nhưng không bao giờ phải ra tòa vì lý do sức khoẻ. Pinochet đã qua đời năm 2006 ở tuổi 91./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục