Võ tăng Thiếu Lâm lập kỷ lục chạy trên mặt nước

Ngày 5/7, võ tăng Thích Lý Lượng thuộc môn phái Nam Thiếu Lâm, Trung Quốc, đã hoàn thành quãng đường chạy trên mặt nước hồ dài 28,7m.
Ngày 5/7 vừa qua, võ tăng Thích Lý Lượng thuộc môn phái Nam Thiếu Lâm ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, đã phá kỷ lục của chính mình lập năm 2009 sau khi hoàn thành quãng đường chạy trên mặt nước hồ dài 28,7m.

Trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên và công chúng, võ tăng Thích Lý Lượng đã “phiêu diêu” trên mặt nước hồ Thảo Bang tựa như một con chuồn chuồn đạp nước.

Dưới chân võ tăng Thích Lý Lượng chỉ là những tấm ván gỗ rộng 0,6m, dày 0,8cm và dài 0,8m ghép với nhau.

Quãng đường mà võ tăng Thích Lý Lượng “phiêu diêu” trên mặt nước hồ năm nay tăng thêm 10,7m so với kỷ lục do chính ông lập vào hạ tuần tháng 10 năm ngoái.

Sau khi thi triển tuyệt kỹ khinh công, võ tăng Thích Lý Lượng cho biết mục tiêu cuối cùng của ông là có thể chạy được 50m trên mặt nước hồ.

Theo như truyền thuyết, Đạt Ma Sư Tổ - vị tổ sáng lập ra phái Phật giáo thiền tông Trung Hoa là người đầu tiên có khả năng thi triển công phu này. Khi ấy ngài chỉ cần vứt một bông lau xuống mặt nước và qua sông dễ dàng./.

Hà Ngọc/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục