Võ Thanh Tùng giành tiếp chiếc huy chương vàng thứ 5

Võ Thanh Tùng mang về huy chương vàng thứ 5 cho riêng mình

Vận động viên khuyết tật Võ Thanh Tùng đã giành huy chương vàng thứ 5 cho riêng mình, với chiến thắng ở nội dung 50m bơi bướm, hạng thương tật S5.
Võ Thanh Tùng mang về huy chương vàng thứ 5 cho riêng mình ảnh 1Vận động viên Võ Thanh Tùng. (Nguồn: TTXVN)

Vận động viên khuyết tật Võ Thanh Tùng đã lập nên một kỳ tích tại Asian Para Games II và khiến cả đại hội phải nể phục những nỗ lực phi thường. Sáng 23/10, kình ngư 29 tuổi đã giành huy chương vàng thứ 5 cho riêng mình, với chiến thắng ở nội dung 50m bơi bướm, hạng thương tật S5.

Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của Võ Thanh Tùng tại Asian Para Games II. Anh nhập cuộc với tâm lý rất hưng phấn. Bốn huy chương vàng giành được trước đó, cùng với những khát khao thể hiện sự vươn lên chiến thắng số phận, chiến thắng tật nguyền như tiếp thêm sức mạnh cho Võ Thanh Tùng trong những sải tay khi xuống nước.

Những tố chất đặc biệt về tốc độ và sức mạnh đã giúp Tùng tạo lợi thế trước các đối thủ, đặc biệt là với vận động viên người Malaysia - Jamery Anak Siga - đối thủ quen thuộc của Thanh Tùng trong các cuộc đọ sức ở đấu trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự bám đuổi quyết liệt của Jamery đã khiến cho các thành viên của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chứng kiến cuộc đua khá hồi hộp và căng thẳng. Phải chờ đến những mét cuối cùng, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm khi Võ Thanh Tùng là người về đích đầu tiên với thành tích 39 giây 45, trong khi đó Jamery Anak Siga về đích ngay phía sau với thời gian nhiều hơn 0,54 giây.

Thành tích "5 sao" của Võ Thanh Tùng giống như một giấc mơ mà trước ngày thi đấu, khó ai tưởng tượng chàng kỹ sư điện tử bị liệt cả hai chân lại làm được tại Asian Para Games II.

Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, Vũ Thế Phiệt chia sẻ: "Tôi thực sự khâm phục nỗ lực và ý chí của Thanh Tùng trong kỳ đại hội lần này. Trước giờ vào cuộc, tôi chỉ hy vọng rằng Thanh Tùng sẽ giành được từ 2 đến 3 huy chương vàng bởi như thế đã là quá tuyệt vời. Tuy nhiên, đến lúc này, những gì Tùng làm được còn vượt qua cả kỳ vọng. Đây thực sự là một kỳ tích của cá nhân Tùng, cũng như của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam."

Đăng ký thi đấu 5 nội dung hạng thương tật S5 (50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa, 50m bướm) ở Asian Para Games II và chinh phục toàn bộ, Võ Thanh Tùng giờ trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu "Vận động viên xuất sắc nhất Asian Para Games II". Thành tích của anh cũng đã mở ra cơ hội tranh chấp huy chương Paralympic cho thể thao người khuyết tật Việt Nam vào năm 2016.

Huấn luyện viên Đổng Quốc Cường cho biết: "Tôi rất mừng vì những gì Thanh Tùng đã làm được, giờ thì chúng ta có thể mơ đến Paralympic. Tuy nhiên, con đường phía trước còn nhiều gian nan và trong thời gian từ nay đến Paralympic, Thanh Tùng cần được đầu tư tốt hơn, chỉ tập trung vào 1-2 nội dung sở trường thì hy vọng mới thành hiện thực."

Một kỳ tích mang tên "Võ Thanh Tùng" đã được lập nên và nó thực sự gây chấn động đấu trường vốn đã dành cho những người vượt lên số phận. Nhưng chắc hẳn, tất cả sẽ càng khâm phục hơn khi biết rằng, đằng sau mỗi tấm huy chương của Võ Thanh Tùng, đó là một nghị lực và ý chí phi thường của một người bị liệt cả hai chân và vẫn đang gánh trên vai gánh nặng mưu sinh trong cuộc sống thường nhật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục