Võ Thị Kim Phụng để lại dấu ấn ở giải vô địch cờ vua toàn quốc

Kiện tướng Võ Thị Kim Phụng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để giành hai Huy chương Vàng ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nữ.
Võ Thị Kim Phụng để lại dấu ấn ở giải vô địch cờ vua toàn quốc ảnh 1Kiện tướng Võ Thị Kim Phụng. (Nguồn: TT&VH)

Ngày 25/10, sau 8 ngày thi đấu với nhiều trận cờ hấp dẫn, gay cấn, Giải vô địch cờ vua các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2014 đã khép lại, tại thành phố Bắc Giang.

Kiện tướng Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký như Hoàng Thị Bảo Trâm (Hà Nội), Ngô Thị Kim Tuyến (Quảng Ninh) để giành hai Huy chương Vàng ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nữ.

Ở bảng nữ với nội dung cờ tiêu chuẩn, Huy chương Vàng thuộc về kiện tướng Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang), Huy chương Bạc thuộc về kiện tướng Phạm Bích Ngọc (Cần Thơ), Huy chương Đồng thuộc về các kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (Hà Nội) và Phạm Thị Thu Hiền (Bắc Giang).

Ở nội dung cờ chớp nữ, Huy chương Vàng thuộc về kiện tướng Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang), Huy chương Bạc thuộc về kiện tướng Lương Phương Hạnh (Hà Nội), Huy chương Đồng thuộc về hai kiện tướng Ngô Thị Kim Tuyến (Quảng Ninh) và Phạm Bích Ngọc (Cần Thơ).

Ở bảng nam với nội dung cờ tiêu chuẩn, không có nhiều bất ngờ khi kiện tướng Đào Thiên Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) xuất sắc giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc thuộc về kiện tướng Dương Thế Anh (Quân đội), Huy chương Đồng thuộc về kiện tướng Tô Nhật Minh (Quân đội) và kiện tướng Cao Sang (Lâm Đồng).

Ở nội dung cờ chớp nam, Huy chương Vàng thuộc về kiện tướng Cao Sang (Lâm Đồng), Huy chương Bạc thuộc về kiện tướng Nguyễn Văn Huy (Hà Nội), Huy chương Đồng thuộc về hai kiện tướng Đào Thiên Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Nam (Hà Nội).

Giải vô địch cờ vua các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2014 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 25/10 với sự góp mặt của gần 40 vận động viên. Giải góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên, thúc đẩy sự phát triển của bộ môn cờ vua Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các vận động viên trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển và tuyển chọn vận động viên tham gia các giải cờ vua thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục