Võ thuật giành 4 HCV trong ngày thi đấu thứ hai

Ba trong số 4 chiếc huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam đoạt được trong ngày 12/11 là từ các môn võ Taekwondo và Karatedo.
Võ thuật tiếp tục chứng tỏ là mỏ vàng của các vận động viên Việt Nam ở SEA Games.

Sau khi "mở hàng vàng " với chiến thắng của cặp Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú ở nội dung quyền đôi nam nữ, Taekwondo tiếp tục đem về chiếc HCV nữa ở nội dung đối kháng 74kg sau khi Dương Thanh Tâm hạ võ sĩ Thái Lan Peerathep Sila-on ở trận chung kết.

Như vậy, riêng trong ngày hôm nay thì môn Taekwondo đã giành được 2 HCV và 3 HCB.

Bên cạnh Taekwondo, Karatedo cũng đã có chiếc HCV đầu tiên do công của Thạch Thị Trang (hạng cân 68 kg) ở nội dung Kumite (thi đấu đối kháng).

Tại nhà thi đấu thể thao trong nhà Jakarta, môn Karatedo ở nội dung đối kháng hạng cân 68 kg chỉ có 5 vận động viên tham dự. Thạch Thị Trang được miễn đấu tứ kết nhờ bốc thăm và đã thắng trận bán kết trước đối thủ người Malaysia Jamalliah với tỷ số 2-0.

Ở trận chung kết diễn ra lúc 13 giờ cùng ngày, với những pha ra đòn chuẩn xác và bình tĩnh, Thạch Thị Trang đã vượt qua vận động viên Mardiah Nasution của Indonesia với tỷ số thuyết phục 8-0.

Đây là chiến thắng giải tỏa sức ép rất nhiều cho thầy trò đội Karatedo Việt Nam sau 2 trận đấu thất thủ ở nội dung quyền cá nhân nam - nữ vào buổi sáng.

Trước đó, ở các trận chung kết quyền cá nhân nam - nữ, Phạm Thái Huy và Đỗ Thị Thu Hà đã không thể giành huy chương vàng trước các đối thủ đều là vận động viên nước chủ nhà. Thi đấu trước, Thái Huy đã thua 0-5 trước Faizal Zainuddin, trong khi Thu Hà ở trận chung kết nữ ngay sau cũng đã chịu thất bại với tỷ số tương tự khi cả 5 trọng tài đồng loạt cho điểm với võ sỹ người Indonesia.

[Taekwondo mở hàng vàng cho VN tại SEA Games]

Ngoài huy chương vàng từ các môn võ thì đua thuyền cũng đã có vàng sau thất bại ở ngày thi đấu đầu tiên.

Trên đường đua ở Hồ Cipule, ở nội dung thuyền đôi 500m nữ môn Canoeing, cặp Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo đã cán đích đầu tiên. Với thành tích 1’53’’26, cặp đôi của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ Singapore để đăng quang ngôi số 1 và đem về chiếc huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài ra, Nguyễn Thị Duyên đã giành huy chương Đồng nội dung đơn 500m.

Ngày 13/11, đội tuyển Canoeing Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài và cơ hội vẫn đang để ngỏ cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục