Vodafone đàm phán bán 45% cổ phần Verizon Wireless

Vodafone đang đàm phán với Công ty Verizon Communications của Mỹ về việc bán lại 45% cổ phần trong liên doanh Verizon Wireless.
Tập đoàn viễn thông lớn nhất Vương quốc Anh Vodafone ngày 29/8 khẳng định tập đoàn này đang đàm phán với Công ty Verizon Communications của Mỹ về việc bán lại 45% cổ phần trong liên doanh Verizon Wireless.

Các thông tin chưa được khẳng định trước đó cho biết Verizon Communications muốn mua lại số cổ phần trên của Vodafone với giá khoảng 100 tỷ USD.

Tuy nhiên, cũng có những đồn đoán rằng giá trị số cổ phần của Vodafone còn cao hơn con số này.

Trong một thông báo, tập đoàn viễn thông Anh cho biết: "Vodafone đã lưu ý đến những đồn đoán gần đây và khẳng định rằng tập đoàn này đang đàm phán với Verizon Communications về khả năng nhượng lại 45% cổ phần trong liên doanh Verizon Wireless."

Tuy nhiên, Vodafone cũng cho biết thêm rằng hiện vẫn chưa có gì chắc chắn để đảm bảo hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng về vụ mua bán này.

Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ lớn nhất mọi thời đại và mang về cho Vodafone một khoản tiền mặt lớn.

Verizon Communications đã muốn mua lại cổ phần của Vodafone trong liên doanh Verizon Wireless từ nhiều năm nay, tuy nhiên giá cả, trong đó có khoản thuế khổng lồ, được coi là một cản trở lớn đối với thương vụ này.

Verizon Wireless hiện là nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất ở thị trường Mỹ, với khoảng 100 triệu khách hàng.

Trong khi đó, Vodafone là tập đoàn viễn thông lớn thứ hai trên thế giới với 91.000 nhân viên, trong đó có 14.000 nhân viên đang làm việc tại Anh./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục