Volkswagen Golf được chọn là "Chiếc xe của năm"

Dòng xe thể thao Volkswagen Golf của Đức đã giành danh hiệu "Chiếc xe của năm" tại châu Âu do các nahf báo chuyên nghiệp bình chọn.
Dòng xe thể thao Volkswagen Golf của Đức đã giành danh hiệu "Chiếc xe của năm" tại châu Âu.

Đây là kết quả bình bầu với sự tham dự của 58 nhà báo chuyên nghiệp đến từ 22 nước châu Âu, được công bố ngày 4/3 tại Trung tâm triển lãm Palexpo (Thụy Sĩ), trước thềm Triển lãm ôtô Geneva lần thứ 83.

Theo kết quả bình bầu trên, vị trí thứ hai thuộc về dòng xe Subaru BRZ/Toyota GT86 và kế tiếp là Volvo V40.

Ngoài ra, lọt vào chung kết cuộc tranh tài được tổ chức thường niên từ năm 1964 này còn có các dòng xe nổi tiếng khác như Ford B-Max, Hyundai i30, Mercedes Classe A, Peugeot 208, Renault Clio.

Năm 2012, mẫu xe điện Opel Ampera của Đức đã đạt giải "Chiếc xe của năm." Trong khi đó, năm 2011 danh hiệu này thuộc về Nissan Leaf, còn năm 2010 là Volkswagen Polo và năm 2009 chiếc Opel Insignia được vinh danh.

Triển lãm ôtô Geneva lần thứ 83 sẽ diễn ra từ ngày 7-17/3 tới với khoảng 260 công ty từ 30 nước trên thế giới sẽ giới thiệu sản phẩm tại triển lãm năm nay. Đây là một trong những triển lãm ôtô hàng đầu thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục