Volkswagen Malaysia xuất khẩu xe Jetta và Polo vào năm 2015

Hai mẫu xe trên được lắp ráp tại nhà máy DRB-HICOM tại thị trấn Pekan, bang Pahang, cách thủ đô Kuala Lumpur 280 km về phía Bắc.
Volkswagen Malaysia xuất khẩu xe Jetta và Polo vào năm 2015 ảnh 1Mẫu Volkswagen Jetta. (Nguồn: Volkswagen)

Volkswagen AG (VW), nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu, đang hướng tới xuất khẩu mẫu xe Jetta và Polo lắp ráp tại Malaysia sang các nước khác trong khu vực Đông Nam Á vào năm tới.

Armin Keller, Giám đốc điều hành tập đoàn Volkswagen Malaysia cho biết hiện tập đoàn đang đàm phán với chính phủ liên bang và nhà máy DRB-HICOM Bhd về việc xuất khẩu các dòng xe trên.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ về số lượng xe mà tập đoàn có kế hoạch xuất khẩu.

Hai mẫu xe trên được lắp ráp tại nhà máy DRB-HICOM tại thị trấn Pekan, bang Pahang, cách thủ đô Kuala Lumpur 280km về phía Bắc. Cả hai dòng xe đã được nội địa hóa 40%.

Về triển vọng kinh doanh của Volkswagen Malaysia năm 2015, Keller cho biết, điều quan trọng nhất đối với hãng là phát triển ở một tốc độ có thể luôn luôn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Hãng đang lên kế hoạch để đạt được sự tăng trưởng chắc chắn và ổn định.

Hiện nay, Volkswagen Malaysia có 12 đại lý ở khu vực phía Bắc, trong đó có bốn cơ sở trưng bày bán hàng và tám cơ sở dùng cho cả trưng bày và trung tâm dịch vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục