Volkswagen và nghiệp đoàn IG Metall nhất trí về thỏa thuận tăng lương

Volkswagen đã nhất trí với IG Metall về một thỏa thuận lương cho nhân viên. Theo đó thỏa thuận liên quan đến 120.000 nhân viên của Volkswagen, IG Metail đã yêu cầu tăng lương 4%
Volkswagen và nghiệp đoàn IG Metall nhất trí về thỏa thuận tăng lương ảnh 1Biểu tượng của Volkswagen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu Volkswagen đã nhất trí với nghiệp đoàn IG Metall về một thỏa thuận lương cho nhân viên.

Theo thỏa thuận liên quan đến khoảng 120.000 nhân viên nói trên, IG Metall đã yêu cầu tăng lương 4%. Tháng trước, nghiệp đoàn quyền lực nhất nước Đức này đã bác bỏ lời đề nghị của Volkswagen về việc trả 250 euro cho mỗi người lao động trong nửa đầu năm 2021 và tăng lương thêm 1,2% cho năm 2022.

[VinFast chọn công nghệ chip Nvidia trên ôtô điện thông minh tự hành]

Volkswagen, nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai thế giới đang “tận hưởng” việc giá cổ phiếu của hãng tăng hơn một nửa và giúp khắc phục những tác động từ đại dịch COVID-19 và tình trạng thiếu chip.

Trước đó, các nhà tuyển dụng đã cảnh báo rằng Đức có thể mất hàng trăm nghìn việc làm nếu nền kinh tế lớn nhất châu Âu không thể cải thiện khả năng cạnh tranh và tình trạng tăng lương hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục