Vốn FDI đổ vào Philippines đạt mức kỷ lục trong năm 2014

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Philippines trong năm 2014 đã đạt mức kỷ lục 6,2 tỷ USD, tăng 66% so với năm 2013.
Vốn FDI đổ vào Philippines đạt mức kỷ lục trong năm 2014 ảnh 1Toàn cảnh ngoại ô thủ đô Manila. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) ngày 10/3 cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Philippines trong năm 2014 đã đạt mức kỷ lục 6,2 tỷ USD, tăng 66% so với năm 2013, do sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, niềm tin của các nhà đầu tư và triển vọng lạc quan về hút vốn đầu tư.

Con số này vượt quá mức mục tiêu 4,4 tỷ USD mà BSP đặt ra và tăng gần gấp đôi mức 3,7 tỷ USD năm 2013. Kết quả này cũng là mức cao nhất kể từ năm 1999. Riêng trong tháng 12/2014, dòng vốn FDI chảy vào Philippines đạt 557 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với tháng 12/2013.

Nguồn vốn FDI chủ yếu đến từ Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, sản xuất, bất động sản, khai thác mỏ và đá, các hoạt động thương mại bán buôn và bán lẻ.

Các nhà kinh tế cho rằng, mặc dù đạt mức kỷ lục về hút vốn FDI trong năm 2014, Philippines vẫn xếp sau các nước ASEAN khác.

Theo dữ liệu mới nhất trên trang web của BSP, trong ba quý đầu năm 2014, Singapore đã thu hút 58,2 tỷ USD, Indonesia 19,2 tỷ USD, Thái Lan 14,1 tỷ USD, Malaysia 8,1 tỷ USD, và Việt Nam 6,7 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục