Vòng 22 V-League: B.Bình Dương lấy lại ngôi đầu từ FLC Thanh Hóa

Đánh bại đội bét bàng Đồng Nai 2-1 trong trận đấu muộn vòng 22 V-League 2015, Becamex Bình Dương đã giành lại ngôi đầu từ đối thủ FLC Thanh Hóa sau một ngày bị mất.
Vòng 22 V-League: B.Bình Dương lấy lại ngôi đầu từ FLC Thanh Hóa ảnh 1Becamex Bình Dương đang khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho chức vô địch V-League 2015. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Chiều 23/8, ba trận đấu muộn của vòng đấu thứ 9 lượt về và là vòng 22 Giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2015 (V-League 2015) diễn ra trên các sân Lạch Tray, 19/8 Nha Trang và Bình Dương.

Trước khi diễn ra những trận đấu này, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trái bóng tròn đặc biệt quan tâm và dõi theo từng trận đấu của hai câu lạc bộ Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa trong cuộc đua tranh giành ngôi vương; đồng thời mong đợi đội bóng trẻ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuyển mình mạnh mẽ để có thể thoạt khỏi vũng lầy tụt hạng.

Với cuộc chiến trụ hạng của Hoàng Anh Gia Lai, trong chiều 22/8, đội bóng trẻ phố Núi đã có một trận thắng thuyết phục sau chuỗi thất thủ liên tiếp tại các vòng đấu trước.

Với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước đội khách Sông Lam Nghệ An, thầy trò tân huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã có trận thắng đầu tay ngay khi cầm quân ra trận.

Giành trọn ba điểm trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai có tổng điểm là 17 sau 22 vòng đấu nhưng vẫn ở vị trí cuối bảng xếp hạng V-League 2015 do kém hệ số bàn thắng thua với Đồng Nai.

Với giới chuyên môn, trận thắng này rất có thể sẽ là động lực vực dậy tinh thần, củng cố lối chơi của Ban huấn luyện đội bóng cho các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai.

Cũng trong ba trận đấu sớm vào chiều 22/8, tâm điểm luôn được dõi theo là cuộc đua giành ngôi vương của FLC Thanh Hóa khi đội bóng này chỉ phải tiếp đối thủ thua kém mình về đẳng cấp là Đồng Tháp. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa đã phải khá nhọc nhằn mới thắng nổi Đồng Tháp với tỷ số sát nút 1-0, tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu trên Bảng xếp hạng V-League 2015 khi chơi hơn một trận trước đương kim vô địch Becamex Bình Dương.

Trong các trận đấu muộn vào chiều 23/8, cuộc đối đấu giữa Becamex Bình Dương và Đồng Nai được coi là cặp đấu thú vị nhất, bởi đây là trận đấu của hai đội đứng ở ​hai đầu của bảng xếp hạng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của cả hai đội chính là FLC Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai đều thi đấu trước và đã thắng, chính vì vậy kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng.

Becamex Bình Dương được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa giải này nên đã nhập cuộc khá nhanh và quyết thắng trong trận đón tiếp đội khách Đồng Nai. Trong suốt 45 phút đầu của hiệp 1, chủ nhà Becamex Bình Dương luôn chiếm giữ thế trận, nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của đội khách Đồng Nai. Phút thứ 22 và 25, chủ nhà Bình Dương liên tiếp ghi 2 bàn thắng vào lưới đội khách.

Không dừng lại ở đó, bước vào hiệp 2, Becamex Bình Dương tiếp tục thế tấn công, chiếm quyền kiểm soát bóng trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, mải mê tìm kiếm bàn thắng tiếp theo, Becamex Bình Dương đã để lộ hàng phòng ngự và chịu nhận bàn rút ngắn tỷ số của Đồng Nai ở phút thứ 67 và đây cũng là bàn ghi cuối cùng của trận đấu. Như vậy, với chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai, Becamex Bình Dương hiện vẫn tạm thời dẫn đầu Bảng xếp hạng V-League 2015 sau khi kết thúc Vòng đấu 22.

Với kết quả trên, cuộc đua giành ngôi vương thực sự quyết liệt ở vòng đấu 23 tới khi Becamex Bình Dương sẽ tiếp đội khách FLC Thanh Hóa trên sân nhà. Nếu thắng đội bóng xứ Thanh tại vòng đấu này, Becamex Bình Dương gần như đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch mùa giải này.

Ngoài kết quả của trận đấu tâm điểm trên, trong ngày còn diễn ra hai trận đấu muộn khác với các kết quả Hải Phòng để thua 1-2 trước Hà Nội T&T trên sân nhà Lạch Tray, Sanna Khánh Hòa BVN thắng sát nút 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, cùng kết quả 4 trận đấu sớm: QNK Quảng Nam thắng thuyết phúc 2-0 trước Than Quảng Ninh trên sân Quảng Nam, Đồng Tâm Long An thất thủ 1-2 trước XSKT Cần Thơ ngay trên sân nhà Long An, FLC Thanh Hóa thắng nhọc nhằn 1-0 trước Đồng Tháp trên sân Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai thắng thuyết phục 3-1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Pleiku, bảng xếp hạng V-League 2015 sau vòng đấu này không có nhiều sự thay đổi ở tốp đầu và tốp cuối.

Sau 22 vòng đấu, đương kim vô địch Becamex Bình Dương vẫn tạm thời đứng thứ nhất với 45 điểm; đứng ở vị trí thứ hai là FLC Thanh Hóa với 43 điểm; đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN đã vươn lên vị trí thứ 3 với 39 điểm, đẩy Hải Phòng xuống vị trí thứ 5 với 36 điểm; đứng ở vị trí thứ tư là đội bóng thủ đô Hà Nội T&T với 37 điểm.

Vị trí cuối bảng xếp hạng vẫn là 3 đội bóng luôn trong tình trạng "báo động" tụt hạng là: XSKT Cần Thơ được 20 điểm, đứng thứ vị trí thứ 12; tiếp theo là đội bóng Đồng Nai được 17 điểm, bằng điểm với Hoàng Anh Gia Lai nhưng hơn hệ số bàn thắng thua nên tạm thời đứng thứ 13/14 đội tham dự; đứng cuối Bảng xếp hạng vẫn là đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai.

V-League 2015 sẽ tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ 10 lượt về và là vòng 23 của mùa giải vào ngày 28/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục