Vòng 25 V-League 2015: Sông Lam Nghệ An hòa SHB Đà Nẵng 1-1

Sau những trận thua có phần khó hiểu, niềm tin của người hâm mộ cho đội bóng xứ Nghệ đã giảm sút. Sân Vinh đã không còn là "chảo lửa" như thường thấy như trước đây.
Vòng 25 V-League 2015: Sông Lam Nghệ An hòa SHB Đà Nẵng 1-1 ảnh 1Pha vào bóng của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 13/9, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 25 giải V-League 2015 đã diễn ra trên sân vận động thành phố Vinh (Nghệ An).

Sau những trận thua có phần khó hiểu trước các đối thủ Hoàng Anh Gia Lai, Xổ số kiến thiết Cần Thơ, niềm tin của người hâm mộ cho đội bóng xứ Nghệ đã giảm sút. Sân Vinh đã không còn là "chảo lửa" như thường thấy như trước đây.

Sông Lam Nghệ An đang chịu sức ép tâm lý hơn bao giờ hết khi khán giả đang dần quay lưng với họ. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường quyết thắng trước SHB Đà Nẵng để củng cố niềm tin từ người hâm mộ.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang có phong độ ổn định, tinh thần thi đấu cao khi vừa có hai trận chiến thắng liên tiếp ở vòng 23 và 24. Chính vì vậy, việc các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tạo ra bất ngờ trước SHB Đà Nẵng trên sân Vinh được ghi nhận là khó xảy ra.

Sau tiếng còi khai cuộc, Sông Lam Nghệ An là đội nhập cuộc tốt hơn, họ cầm bóng nhiều hơn và liên tiếp dồn ép về phía khung thành của thủ môn Thanh Bình.

Ngay phút thứ 4, nếu không có phản xạ xuất sắc cứu thua của thủ môn Thanh Bình, lưới của SHB Đà Nẵng đã rung lên sau pha dứt điểm nguy hiểm của Abdul.

Sau tình huống nguy hiểm này, Sông Lam Nghệ An còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khác trong suốt hiệp 1 nhưng các pha dứt điểm của Abdul, Phi Sơn... đều không một lần tung lưới SHB Đà Nẵng.

Qua những phút đầu có phần chơi lép vế trước Sông Lam Nghệ An, đội khách SHB Đà Nẵng đã dần lấy lại thế trận, chơi đôi công, ăn miếng trả miếng với Sông Lam Nghệ An.

Các pha tấn công của SHB Đà Nẵng đã thể hiện sự sắc bén cũng như sự gắn kết ở các tuyến. Đơn cử là pha móc bóng khá nguy hiểm của Anh Khoa ở phút thứ 16 khiến bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Ở những phút cuối của hiệp 1, SHB Đà Nẵng còn có một cơ hội mở tỷ số rất rõ ràng từ nỗ lực chuyền vào bên phía cánh trái của Huy Toàn, tiền đạo Peres đá có cơ hội đánh đầu trong tư thế khá thoải mái; tuy nhiên cú đánh đầu của tiền đạo này lại quá nhẹ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn hơn với các pha ăn miếng, trả miếng của cầu thủ hai đội. Khi hiệp 2 chỉ mới diễn ra được 5 phút, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An chỉ còn 10 người thi đấu trên sân sau bởi Võ Ngọc Toàn nhận thẻ vàng thứ 2.

Chơi thiếu người nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn không co cụm phòng ngự mà quyết chơi đôi công với SHB Đà Nẵng. Phút thứ 61 của trận đấu, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Khắc Ngọc đã có thể mở tỷ số sau đường chuyền rất thuận lợi của đồng đội. Tuy nhiên, ở tình huống này, Khắc Ngọc lại đệm bóng trượt ở cự ly rất gần khung thành thủ môn Thanh Bình trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Đúng 1 phút sau, SHB Đà Nẵng đã có câu trả lời bằng pha dứt điểm tung lưới Sông Lam Nghệ An của Huy Toàn trong tư thế đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Tỷ số được mở 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

Bị thủng lưới cộng với bất lợi khi chơi thiếu người nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn thể hiện được tinh thần máu lửa của mình trong các pha tấn công, nhiều cơ hội nguy hiểm đã được đội chủ nhà tạo ra.

Trong khi đó, suốt thời gian thi đấu chính thức, SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt lợi thế hơn người trong việc bủa vây, ngăn chặn các đường lên bóng của Sông Lam Nghệ An. Ở phút bù giờ đầu tiên, khi ai cũng nghĩ tới chiến thắng cho SHB Đà Nẵng, bất ngờ đã xảy ra, từ pha căng ngang khó chịu của cầu thủ Sông Lam Nghệ An, thủ môn Thanh Bình đã băng ra không hợp lý và Thế Cường đã có cơ hội sút tung lưới SHB Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 cho Sông Lam Nghệ An. Hòa 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã có một trận đấu đầy cố gắng trước SHB Đà Nẵng. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An có được 36 điểm xếp ở vị trí thứ 7 Bảng xếp hạng, trong khi đó SHB Đà Nẵng có 35 điểm xếp ở vị trí thứ 8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục