Vòng 6 V-League: Tâm điểm là HAGL và TPHCM của Công Vinh

Vòng 6 sẽ tiếp tục diễn ra với sự quan tâm của người hâm mộ đến hai đội bóng là Thành phố Hồ Chí Minh của chủ tịch Lê Công Vinh và Hoàng Anh Gia Lai có cầu thủ trẻ Công Phượng đầu quân.
Vòng 6 V-League: Tâm điểm là HAGL và TPHCM của Công Vinh ảnh 1Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong trận thắng Cần Thơ ở vòng 5 V-League 2017. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Ngày 18 và 19/2 tới đây, vòng 6 Giải bóng đá vô địch Quốc gia – Toyota 2017 sẽ tiếp tục diễn ra 6 trận đấu trên các sân Cần Thơ, Chi Lăng (Đà Nẵng), Tam Kỳ (Quảng Nam), Cẩm Phả (Quảng Ninh), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bình Dương.

Khác với các vòng đấu trước thường diễn ra 2 ngày, vòng 6 lần này được phân bổ trong 3 ngày. Chiều tối 16/2, trận đấu đầu tiên tại vòng 6 cũng đã diễn ra giữa đội bóng Hải Phòng và Hà Nội FC với kết quả hòa 1-1. Việc hai đội “cầm chân” nhau trong trận đấu sớm tại vòng 6 đã không giúp được nhiều cho việc cải thiện thứ hạng của cả 2 đội trên bảng thành tích V.League 2017.

Trước trận đấu này, Hà Nội FC hoàn toàn có thể sử dụng tiền vệ kiến thiết Moses, nhưng để đảm bảo an toàn, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã dành suất ngoại binh đó cho trung vệ Silva thi đấu cùng Đại Đồng nhằm tăng sự chắc chắn nơi hàng thủ. Bởi đương kim vô địch Hà Nội FC đã lường trước được những pha đi bóng tốc độ, khả năng giữ bóng khó chịu của tiền đạo Fagan bên phía chủ nhà Hải Phòng, nên đã cắt cử Silva với thể hình, thể lực tốt hơn trung vệ nội theo sát chân sút người Jamaica này.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà Hải Phòng cũng lựa chọn cách đá phòng ngự tấn công chứ không dồn lực lên tấn công liên tục. Một hệ thống phòng ngự chắc chắn được giăng ra với hai tiền vệ Quốc Trung, Khánh Lâm chơi thấp ngay phía trên cặp trung vệ. Bố trí đội hình thấp nên dễ hiểu số cơ hội nguy hiểm mà Hải Phòng tạo ra không nhiều.

Cả 2 bàn thắng của 2 đội đều được ghi trong hiệp thi đấu thứ 2. Bàn thắng đầu tiên thuộc về chủ nhà Hải Phòng, khi phút 49, Anh Hùng ban đường chuyền dài cho Văn Thắng chạy chỗ thông minh và dứt điểm chính xác tung lưới Hà Nội FC. Bàn thắng đã mang lại lợi thế cho Hải Phòng và khiến sân vận động Lạch Tray nổ tung. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không được lâu, phút 61, đội khách Hà Nội FC đã san hòa tỷ số 1-1. Từ chấm 11m, Văn Quyết (Hà Nội FC) đã hạ gục thủ thành Văn Lâm (Hải Phòng).

Với trận hòa này, dù kết quả 6 trận đấu tiếp theo diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/2 tới có thế nào thì vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng sẽ không thay đổi, FLC Thanh Hóa chắc chắn sẽ cán đích ở vị trí số 1 sau Vòng đấu thứ 6 này.

Vòng 6 sẽ tiếp tục diễn ra với sự quan tâm của người hâm mộ đến hai đội bóng là Thành phố Hồ Chí Minh của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh và Hoàng Anh Gia Lai có cầu thủ trẻ Công Phượng đầu quân. Giới chuyên môn đang chờ xem cả 2 đội bóng này sẽ thể hiện phong cách như thế nào tại vòng đấu này, khi cả 2 vẫn đang đứng ở vị trí tốp cuối Bảng xếp hạng.

Với tân binh Thành phố Hồ Chí Minh khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp đã xác định khó khăn về chuyên môn cũng như tâm lý khi đối đầu với các đàn anh tại V.League. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh chỉ mới ghi được 3 bàn thắng, là đội ghi bàn kém nhất V.League 2017 tính cho đến thời điểm hiện tại và tạm thời đứng ở vị trí thứ 13/14 câu lạc bộ tham dự. Muốn không tiếp tục lún sâu vào vùng nguy hiểm, đội bóng Thành phố cần thay đổi cả chiến thuật và giữ “lửa” cho các cầu thủ, khi trong trận đấu tới có lợi thế sân nhà.

Ngoài ra, hướng tới những kết quả tốt hơn, mới đây, quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã bổ sung trợ lý Phùng Thanh Phương vào Ban huấn luyện, nhằm giúp sức cho huấn luyện viên Alain Fiard. Trước mắt, đội bóng Thành phố cần thể hiện tốt lối chơi của mình trước đối thủ không quá mạnh là Long An trong cuộc đối đầu diễn ra chiều tối ngày 19/2 tới.

Trong khi đó, ở sân Bình Dương, một cái tên đáng chú ý khác là Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trước đội chủ nhà Becamex Bình Dương.

Giành chiến thắng đậm 3-0 trước XSKT Cần Thơ ở Vòng 5 sẽ là liều thuốc kích thích với đội bóng phố Núi Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, trước một chủ nhà mạnh như Becamex Bình Dương đã từng vô địch các mùa giải 2007, 2008, 2014 và 2015 thì không dễ gì giành được phần thắng trong tay.

Hiện đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 12, xếp trên Thành phố Hồ Chí Minh 2 bậc trên Bảng xếp hạng, nhưng điểm số cũng chỉ ngang bằng nhau với 4 điểm và chỉ hơn hệ số bàn thắng thua. Chính vì vậy, tại vòng 6 này, cả hai sẽ phải rất cố gắng mới có thể cải thiện được thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng V.League 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục