Vòng 8 V-League 2017: Cuộc đua gay cấn của 4 đội dẫn đầu

Vòng 8 là vòng đấu mà theo giới chuyên nhận định, lợi thế giành ngôi vương đang thuộc về đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây cũng là cuộc đua gay cấn để khẳng định mình của 4 đội đang dẫn đầu.
Vòng 8 V-League 2017: Cuộc đua gay cấn của 4 đội dẫn đầu ảnh 1FLC Thanh Hóa (áo vàng) được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu sau vòng 8. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Chiều tối từ 2-5/3, Giải bóng đá vô địch Quốc gia – Toyota 2017 (V-League 2017) sẽ tiếp tục diễn ra vòng 8 trên các sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Chi Lăng (Đà Nẵng), Thanh Hóa, Pleiku (Gia Lai), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Vinh (Nghệ An), Lạch Tray (Hải Phòng).

Đây là vòng đấu mà theo giới chuyên nhận định, lợi thế giành ngôi vương đang thuộc về đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây cũng là cuộc đua gay cấn để khẳng định mình của 4 đội đang dẫn đầu.

Trải qua 7 vòng đấu, V-League 2017 đã chứng kiến những đội bóng thi đấu khá ổn định, liên tiếp giành nhiều thắng lợi để nắm giữ vị tri cao trên bảng xếp hạng; đồng thời cũng đã rõ những đội kém về chuyên môn, tinh thần thi đấu chưa cao đang đứng ở các vị trí cuối bảng.

Ở tốp đầu, những cái tên quen thuộc qua các mùa giải đã lần lượt khẳng định tên tuổi như FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Quảng Nam FC. Cả 4 đội bóng này đang tạo ra một cuộc đua hết sức gay cấn và quyết liệt, khi số điểm của các đội gần như ngang bằng nhau.

FLC Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng cũng chỉ hơn đội bóng đứng sau mình đúng 2 điểm và hơn 2 đội tiếp theo 3 điểm. Đây rõ ràng chưa phải là khoảng cách thực sự an toàn đối với FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, ở vòng 8 này, khó có đội bóng nào có thể vượt qua FLC Thanh Hóa vì đội này có lợi thế sân nhà khi đón tiếp đội bóng đang đứng gần bét bảng xếp hạng là XSKT Cần Thơ. Do đó, việc FLC Thanh Hóa "nuốt" trọn 3 điểm trên sân nhà gần như đã chắc chắn. Nếu đúng như dự đoán, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu vẫn sẽ không thay đổi, FLC Thanh Hóa vẫn tạm thời giữ ngôi vương.

Quảng Nam FC, đội đang bám đuổi quyết liệt FLC Thanh Hóa cũng đang có một thành tích đáng nể phục khi trải qua 7 vòng đấu chưa biết "mùi" thất bại với 3 trận thắng và 4 trận hòa. Tuy nhiên, ở vòng 8 tới đây, Quảng Nam FC không dễ gì bảo vệ được thành tích khi làm khách trên sân Lạch Tray, đối đầu với chủ nhà Hải Phòng. Đây là đội đã để lại dấu ấn lớn ở mùa giải 2016 khi được coi là một hiện tượng mới "bất khả chiến bại" ở những vòng đấu đầu tiên tại V-League 2016.

Hai đội đang đứng ở vị trí thứ 3, 4 trên bảng xếp hạng cũng rơi vào tình cảnh “cửa dưới” như Quảng Nam FC. Đang ở vị trí thứ 3 với 12 điểm, đương kim vô địch Hà Nội FC phải hành quân đến sân Thống Nhất để đối đầu với đội bóng có lối đá khó chịu là Sài Gòn FC. Do đó, việc nỗ lực để chiến thắng, giành 3 điểm trên sân khách rất khó để thực hiện. Than Quảng Ninh đang ở vị trí thứ 4 cũng với 12 điểm sẽ phải đối đầu với SHB Đà Nẵng, một đội bóng đã khẳng định mình trên đấu trường V-League, khi mùa giải 2016 kết thúc đã vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Cũng liên quan đến V.League 2017, trong thời gian vừa qua, vấn đề trọng tài luôn được giới chuyên môn, người hâm mộ và trực tiếp là các câu lạc bộ quan tâm. Mới đây, tại cuộc cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các thành viên thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt được và chưa được của đội ngũ "cầm còi" trong các trận đấu vừa qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị đề nghị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban Trọng tài để tạo sự công bằng, công khai hơn trong công tác quản lý, phân công trọng tài làm nhiệm vụ. Trong trường hợp Ban trọng tài vẫn đề xuất các trọng tài mắc sai sót hoặc "không an toàn" làm nhiệm vụ, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có quyền không sử dụng trọng tài này trong mùa giải này hoặc vĩnh viễn tại các giải đấu do Công ty quản lý, tổ chức và điều hành. Giải pháp này được đưa ra dựa trên sự thảo luận dân chủ, đồng thuận và nhất trí cao của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh khẳng định đây là đề xuất từ phía Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với mục đích hỗ trợ cho Ban trọng tài, góp phần tăng tính hợp lý, khách quan, minh bạch chứ không can thiệp vào công tác phân công trọng tài.

Như vậy, dù ít nhiều có sự thay đổi về mặt phối hợp nhưng quy trình mới vẫn nằm trong khuôn khổ và không vi phạm quy chế, cách vận hành chung việc điều hành công tác trọng tài ở các giải bóng chuyên nghiệp Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục