Vòng đề cử Giải Mai vàng 2011: Nhiều gương mặt mới

Giải Mai vàng là giải thưởng có uy tín, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Năm 2011, bên cạnh những "gạo cội," có các gương mặt sáng-mới toanh!
Theo thông tin chính thức từ ban tổ chức, vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 17 (năm 2011), diễn ra từ ngày 14/10 đến  ngày 25/11, đã có kết quả. Giải Mai Vàng năm nay nhận được trên 46.000 phiếu đề cử của bạn đọc qua phương tiện báo in và báo điện tử Người Lao Động. Trong đó có 34.356 phiếu đề cử hợp lệ. Số nghệ sĩ được đề cử trong các hạng mục lên đến hàng trăm người. Ban tổ chức đã chọn ra 66 cá nhân tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình có số phiếu đề cử của bạn đọc cao nhất đưa vào vòng bầu chọn, tranh giải Mai Vàng 2011. Hiện tại, vòng bầu chọn dành cho bạn đọc bắt đầu diễn ra từ ngày 5/12 đến hết ngày 31/12/2011 cũng trên phương tiện báo in và báo điện tử Người Lao Động. Ứng viên nào có số phiếu bầu chọn của bạn đọc cao nhất sau vòng bầu chọn này sẽ đoạt giải Mai Vàng 2011. Chương trình trao giải Mai Vàng sẽ diễn ra vào đêm 14/1/2012, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình gala Mai Vàng chào Xuân sẽ diễn ra vào đêm 16/1/2011, tại Công ty Pou Yuen, quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài truyền hình Thành phố Hồ  Chí Minh và kênh VTC9 Let’s Viet. Theo kết quả công bố của ban tổ chức, mảng ca nhạc năm nay có nhiều gương mặt mới xuất hiện bên cạnh những gương mặt từng đoạt giải Mai Vàng hoặc từng được đề cử Giải Mai Vàng trong những năm trước như: Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Dương Triệu Vũ, Minh Hằng, Thu Thủy, Đông Nhi, Uyên Trang, Quốc Đại. Ngoài nhóm hát Mắt Ngọc từng đoạt giải Mai Vàng, các nhóm V Music, Hamorni, 365 đều là những nhóm hát mới lần đầu có tên tranh giải Mai Vàng. Mảng sân khấu gần như toàn những gương mặt quen thuộc của giải Mai Vàng. Riêng hạng mục hài có Chí Tài, Thu Trang là hai gương mặt mới trong mùa Mai Vàng này. Mảng điện ảnh và phim truyền hình cũng xuất hiện nhiều hơn những gương mặt mới. Hạng mục nam có Bình Minh, Hứa Vỹ Văn, Minh Luân. Hạng mục nữ có Quỳnh Lam, Nhật Kim Anh, Đinh Ngọc Diệp, Tường Vy. Riêng hạng mục Người dẫn chương trình (MC), Trấn Thành là gương mặt mới tinh, nhưng sau "Cặp đôi hoàn hảo," chắc chắn anh càng được nhiều người hưởng ứng. Về mảng sáng tác, chương trình truyền hình, tuy không có ca khúc nào thật sự nổi bật nhưng theo đánh giá của Hội đồng tư vấn nghệ thuật, những ca khúc được đề cử lần này là khá nhất, có thể đưa vào bầu chọn để động viên, khích lệ. Các tác phẩm sân khấu đề cử Giải Mai Vàng lần này đều có chất lượng tốt. Phim cũng có 4 phim (2 điện ảnh và 2 truyền hình) đều là phim có lượng người xem lớn trong năm. Về chương trình truyền hình, bạn đọc cũng đã tập trung phiếu cho hai chương trình mới: Bước nhảy hoàn vũGiọt nắng phù sa. Dưới đây là những "hạng mục" được quan tâm từ kết quả vòng đề cử Giải Mai Vàng 2011 vừa được ban Tổ chức của giải do Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng Viên chống nám Sắc Ngọc Khang tài trợ công bố. Theo ban tổ chức, có 44 cá nhân, tập thể nghệ sĩ của các lĩnh vực ca nhạc, sân khấu, điện ảnh truyền hình; 13 tác phẩm; 5 chương trình truyền hình vào vòng bầu chọn./.
Các cá nhân tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình tranh giải

Nam ca sĩ nhạc nhẹ (5):  Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Dương Triệu Vũ.

Nữ ca sĩ nhạc nhẹ (5): Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Thu Thủy, Đông Nhi

Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng (4): Cẩm Ly, Thanh Thúy, Uyên Trang, Quốc Đại.

Nhóm hát (4): V. Music, Harmoni, Mắt Ngọc, 365

Nam diễn viên sân khấu (5): Thành Lộc, Hoài Linh, Võ Minh Lâm, Kim Tử Long, Vũ Luân.

Nữ diễn viên sân khấu (5): Thanh Thủy, Mỹ Uyên, Lê Khánh, Tú Sương, Quế Trân
Diễn viên hài (5): Hoài Linh, Chí Tài, Thu Trang, Kim Huyền, Gia Bảo

Nam diễn viên điện ảnh, phim truyền hình (5): Bình Minh, Thái Hòa, Lương Mạnh Hải, Hứa Vỹ Văn, Minh Luân.


Nữ diễn viên điện ảnh, phim truyền hình (5): Quỳnh Lam, Nhật Kim Anh, Vân Trang, Đinh Ngọc Diệp, Tường Vy.

Bộ phim điện ảnh, truyền hình(4): Vật chứng mong manh; Cá rô, em yêu anh; Hotboy nổi loạn; Long ruồi

Chương trình truyền hình (5): Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước, Thay lời muốn nói, Bước nhảy hoàn vũ, Giọt nắng phù sa.

Người dẫn chương trình (5): Quyền Linh, Quỳnh Hương, Đỗ Thụy, Phan Anh, Trấn Thành 
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục