Vòng loại World Cup: "Đêm kinh hoàng" của bóng đá Đông Nam Á

Vòng loại World Cup 2018: "Đêm kinh hoàng" của bóng đá Đông Nam Á

Bóng đá Đông Nam Á đã trải qua một "đêm kinh hoàng" khi mà hầu hết các đội tuyển quốc gia của khu vực đều phải đón nhận thảm bại tại vòng loại World Cup 2018.
Vòng loại World Cup 2018: "Đêm kinh hoàng" của bóng đá Đông Nam Á ảnh 1Malaysia (áo xanh) thua thảm trước UAE. (Nguồn: AP)

Bóng đá Đông Nam Á đã trải qua một "đêm kinh hoàng" khi mà hầu hết các đội tuyển quốc gia của khu vực đều phải đón nhận ​thảm bại tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trong đêm 3/9, 6 đội tuyển của khu vực Đông Nam Á tham dự vòng loại World Cup 2018 thì cả 6 cùng thất bại, nhận đến 38 bàn thua và không thể ghi nổi một bàn thắng nào.

Trong số 6 đội bóng này, Malaysia chính là đội bóng phải đón nhận thất bại nặng nề nhất, khi để thua thảm 0-10 trước UAE ở bảng A. Đây cũng là thất bại đau đớn thứ 2 liên tiếp mà á quân AFF Suzuki Cup tại vòng loại World Cup 2018 sau trận thua 0-6 trước Palestine.

Thất bại này càng thảm hại hơn nếu biết rằng chỉ cách đây không lâu, UAE đã phải rất khó khăn mới đánh bại được Timor-Leste với tỷ số 1-0.

Cũng ở bảng đấu này, đội bóng Timor-Leste đã phải nhận thất bại 0-7 trước Saudi Arabia.

Trong khi đó, ở bảng G, Myanmar và Lào cũng không tránh khỏi những thất bại đau đớn. Myanmar thua Kuwait 0-9, còn Lào ngậm ngùi nhận đến 8 bàn thua trước đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là Hàn Quốc.

Ở loạt trận đêm qua, Singapore chính là đội bóng thua ít nhất khi chỉ để Syria vượt qua với tỷ số 1-0 ở bảng E, trong khi Campuchia đã chơi kiên cường và chỉ chấp nhận thua 0-3 trước Nhật Bản.

Kết quả cụ thể

Bảng A

U.A.E - Malaysia 10-0

Saudi Arabia - Timor-Leste 7-0

Bảng E

Nhật Bản - Campuchia 3-0

Syria- Singapore 1-0

Bảng G

Hàn Quốc - Lào 8-0

Kuwait - Myanmar 9-0./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục