Vớt được 15 thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu

Đến 16 giờ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của 15 người mất tích ra khỏi con tàu gặp nạn và đưa các nạn nhân lên bờ.
Đến 16 giờ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của 15 người mất tích ra khỏi con tàu gặp nạn BD 0913 tại khu du lịch Dìn Kí (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) và đưa các nạn nhân lên bờ.

Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án chìm chiếc tàu 2 tầng tại khu du lịch xanh Dìn Ký về tội danh vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời tạm giữ hình sự lái tàu và một người quản lý khu du lịch Xanh Dìn Kí.

Trước đó, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch Dìn Kí xảy ra tối 20/5, đến 13 giờ chiều 21/5, thi thể nạn nhân đầu tiên Quách Hồng Đạt (chủ nhân buổi tiệc sinh nhật) đã được đưa ra khỏi con thuyền bị đắm trong sự căng thẳng của hàng trăm người dân chứng kiến.

Lần lượt từng thi thể nạn nhân được đội thợ lặn đưa ra khỏi thuyền và đưa ngay vào bờ để người nhà nhận diện. Không khí tang thương bao trùm trên bến sông Sài Gòn.

Tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong số 11 nạn nhân là người Việt, có đến 9 người quê ở Hà Tĩnh sau khi trục vớt lên đã được khám nghiệm tử thi và làm thủ tục bàn giao cho gia đình, riêng 4 nạn nhân người nước ngoài (Trung Quốc) được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao.

Từ thuyền cứu hộ vừa lên bờ, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, công tác vớt các thi thể các nạn nhân đã cơ bản hoàn thành với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Hiện nay, các đơn vị cứu hộ đưa hai tàu lớn và dùng phao nâng con tàu bị nạn lên khỏi mặt sông để tìm kiếm một thi thể còn lại.

Ông Nam cho biết thêm, vụ việc thuyền du lịch Dìn Kí bị lật gây nên thảm cảnh cho nhiều gia đình, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang khẩn trương xem xét về trách nhiệm quản lý đường sông và các bến bãi không chỉ trên sông Sài Gòn mà tất cả các sông ở địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ông Nam nhấn mạnh, tới đây sẽ kiểm điểm nghiêm túc về vụ đắm thuyền gây chết người nghiêm trọng, đồng thời chấn chỉnh việc lấn chiếm các mặt sông để kinh doanh.

Hiện, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nổ lực với quyết tâm cao nhằm trục vớt thành công con tàu và thi thể còn lại trước khi trời tối.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể 4 nạn nhân người Trung Quốc trong vụ chìm tàu Dìn Kí ở Bình Dương về bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để làm các thủ tục cần thiết bàn giao cho người nhà nạn nhân. Bốn nạn nhân là A Trác (40 tuổi), Trang Li (31 tuổi), Quách Tùng Linh và Quách Tùng Quỳ.

Lãnh sự quán Trung Quốc cũng có mặt để làm thủ tục và chia buồn cùng thân nhân của các nạn nhân. Hiện, thi thể 4 nạn nhân đã được khám nghiệm và bảo quản tại nhà Vĩnh Biệt, bệnh viện Chợ Rẫy, để chờ hoàn tất các thủ tục đưa về nước bằng đường hàng không./.

Quách Lắm-Vũ Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục