Vớt được xác 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp

Đến 8 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 3 đã phát hiện và vớt được xác hai nạn nhân nghi là của tàu Hoàng Phúc 18.
Vớt được xác 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp ảnh 1Lực lượng cứu hộ triển khai hàn cắt, phá lớp vỏ tàu để tìm kiếm 4 người còn mất tích. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Sáng 1/11, các lực lượng cứu hộ của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 3 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tàu Hoàng Phúc 18 bị lật và chìm trên sông Soài Rạp (Thành phố Hồ Chí Minh) vào tối 30/10.

Đến 8 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 3 đã phát hiện và vớt được xác hai nạn nhân nghi là của tàu Hoàng Phúc 18.

Từ sáng sớm, lực lượng cứu hộ với khoảng 50 người của các lực lượng biên phòng, cảnh sát cứu hộ, kiểm ngư, ngư dân... đã được huy động ra hiện trường, phục vụ tìm kiếm.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công và lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Phạm vi tìm kiếm cũng đã mở rộng hơn 10 hải lý.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 30/10, tàu Hoàng Phúc 18 số hiệu BTH 97779 có 17 thuyền viên khi đi đến khu vực phao số 5 luồng sông Soài Rạp thì bị sóng đánh chìm.

Ngay sau đó, 12 thuyền viên được cứu sống, trong đó 10 người được đưa về Vũng Tàu, 2 thuyền viên được đưa về Đồn biên phòng Long Hòa.

Đến 11 giờ 30 ngày 31/10, các lực lượng tìm kiếm đã cứu sống được thuyền viên Nguyễn Trung Tường và đưa về Bà Rịa-Vũng Tàu chăm sóc.

Đến hết ngày 31/10​ vẫn còn 4 nạn nhân mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục