"VPF không nên để vỡ sân Hoàng Anh Gia Lai thêm một lần nữa"

Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải tin rằng sự cố “vỡ sân” Pleiku khi Hoàng Anh Gia Lai tiếp Khánh Hòa ngày 4/1 là một tín hiệu... tích cực nhưng không nên lặp lại một lần nữa.
"VPF không nên để vỡ sân Hoàng Anh Gia Lai thêm một lần nữa" ảnh 1Bầu Đức phải đích thân xuống sân can thiệp trong vụ 'vỡ sân' hôm 4/1 ở Pleiku. (Nguồn ảnh: Zing)

Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải tin rằng sự cố “vỡ sân” Pleiku khi Hoàng Anh Gia Lai tiếp Khánh Hòa ngày 4/1 là một tín hiệu tích cực nhưng không nên lặp lại một lần nữa.

Trận khai mạc V-League giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa trên sân Pleiku đã thu hút khoảng 13.000 khán giả tới sân trong khi sức chứa của khán đài Pleiku chỉ là hơn 10.000 chỗ ngồi. Sự quá tải này đã buộc ban tổ chức phải mở cửa cho khán giả tràn xuống đứng xem gần sát hai đường biên dọc, gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức trận đấu.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: “Sự kiện vỡ sân ngày hôm qua là một hiệu ứng... tích cực. Nhưng nó cũng tạo ra một vấn đề khiến chúng ta cần phải suy nghĩ và làm công tác tổ chức tốt hơn. Việc để đám đông tràn xuống dễ tạo ra những nguy hiểm. Chúng ta từng thấy vụ giẫm đạp ở Thượng Hải tết Dương lịch vừa rồi hay những vụ quá tải ở các chốn đông người khác. Nếu có một đột biến xảy ra, đám đông ấy sẽ trở nên rất nguy hiểm.”

“Ví dụ, nếu Hoàng Anh Gia Lai thua ngược, nếu Công Phượng, Tuấn Anh hay một cầu thủ nào đó chẳng may bị cầu thủ Khánh Hòa làm đau, sự việc sẽ diễn tiến rất nguy hiểm khi người hâm mộ đang ở quá gần các cầu thủ. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho VPF (Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam-Ban tổ chức). Chúng ta không nên để tình trạng vỡ sân ấy xảy ra một lần nữa. Chúng ta không thể đơn giản trong công tác tổ chức. Thế giới đã chứng kiến nhiều sự việc rồi. Chúng ta chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ có chuyện xảy ra ngay.”

Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban tổ chức sân để cổ động viên tràn xuống đường pít như vậy sẽ bị phạt. Hiện VPF và VFF vẫn chưa đưa ra thông tin nào liên quan tới hình thức xử lý vi phạm của Hoàng Anh Gia Lai ở sân Pleiku./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục