Vụ Agribank Hùng Vương: Chờ phán quyết của tòa

Về việc người dân treo băng rôn đòi hoàn tiền, lãnh đạo Agribank cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi có phán quyết của tòa về vụ án này.
Chiều 23/9, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã có thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến Chi nhánh Agribank Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh), sau khi một số người liên quan tiến hành tụ tập và giăng băng rôn yêu cầu đòi tiền vào ngày 22/9.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, Phó Tổng giám đốc Đặng Văn Quang cho biết ngay sau khi có sự giải thích của chính quyền địa phương và đại diện ngân hàng, những người tụ tập là ông Đào Đức Hoạt cùng vợ là bà Đoàn Thị Thu Thương và một số người khác đã hạ băng rôn và vào trong ngân hàng để trao đổi về vụ việc.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do liên quan đến vụ án có dấu hiệu lừa đảo đã được phát hiện tại Phòng Giao dịch Thanh Niên trực thuộc Chi nhánh Agribank Hùng Vương từ năm 2010.

Cụ thể, từ tháng 12/2009 đến tháng 3/2010, một số khách hàng giao dịch “nộp tiền vào tài khoản tiền gửi” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Việt Bảo và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Nhân Thuận do Bà Bùi Thị Kiên Hà làm chủ tài khoản mở tại Phòng Giao dịch Thanh Niên trực thuộc Agribank Hùng Vương (do ông Phạm Khắc Đại Điền làm Giám đốc phòng giao dịch).

Khi kiểm tra, phát hiện sai phạm liên quan đến giao dịch của các tài khoản nêu trên, từ tháng 4/2010, Agribank Hùng Vương đã trình báo vụ việc đến cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phô Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam  Giám đốc Phòng giam dịch Phạm Khắc Đại Điền, bắt tạm giam Bùi Thị Kiên Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng của 4 khách hàng tại Phòng giao dịch Thanh Niên, trong đó có số tiền của ông Đào Đức Hoạt.

Trong khi chờ đợi giải quyết vụ việc, những người gửi tiền là các ông Đào Đức Hoạt, Nguyễn Văn Long và bà Lê Thị Thảo đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp trả tiền.

Theo ý kiến của phía Ngân hàng trong các buổi làm việc với các bên tại Tòa, số tiền bên nguyên đơn yêu cầu hoàn trả vẫn đang được giải quyết trong vụ án hình sự.

Dù Tòa án đã có quyết định tạm đình chỉ giải quyết các vụ án dân sự nói trên, nhưng do nhận thức chưa đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình trong vụ án này nên một số người bị hại đã tiến hành giăng băng rôn trước cửa ngân hàng yêu cầu đòi tiền, gây mất trật tự công cộng.

Trao đổi sau vụ việc treo băng rôn này, ngày 22/9, Phó Tổng giám đốc Đặng Văn Quang khẳng định, Agribank cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến những người gửi tiền bị hại khi có phán quyết của Tòa về vụ án này./.
Khánh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục