"Vụ án thế kỷ" ở Mỹ liên quan đến 2 mạng người chưa có lời giải

Cảnh sát thành phố Los Angeles của Mỹ ngày 2/4 thông báo kết quả giám định con dao tìm thấy gần nhà cũ của cựu ngôi sao bóng bầu dục O.J. Simpson cho thấy nó không phải là vũ khí giết người.
"Vụ án thế kỷ" ở Mỹ liên quan đến 2 mạng người chưa có lời giải ảnh 1Cựu ngôi sao bóng bầu dục O.J. Simpson. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát thành phố Los Angeles của Mỹ ngày 2/4 thông báo kết quả giám định con dao tìm thấy gần nhà cũ của cựu ngôi sao bóng bầu dục O.J. Simpson cho thấy nó không phải là vũ khí giết người.

Kết luận trên khiến cho "vụ án thế kỷ" cách đây 2 thập kỷ liên quan đến cái chết của người vợ cũ và bạn trai của cô này vẫn chưa có lời giải.

Mặc dù có nhiều bằng chứng, nhưng O.J. Simpson được xử trắng án trong vụ án vợ cũ và bạn trai của vợ bị giết vào năm 1995. Cảnh sát chưa bao giờ tìm ra vũ khí giết người trong vụ án này, từng làm cả nước Mỹ quan tâm theo dõi suốt hơn một năm.

Việc một người da đen nghi sát hại một phụ nữ da trắng đã chia rẽ dư luận Mỹ. Ba phần tư người Mỹ da trắng khi đó kêu ca rằng pháp luật không nghiêm minh, trong khi đa số người da đen cho rằng Simpson đúng là vô tội.

Sau đó, vào năm 1997, O.J Simpson bị kết luận có trách nhiệm pháp lý vì cái chết của bà Nicole Simpson và Ron Goldman trong một vụ kiện dân sự riêng rẽ.

Ông O.J Simpson, năm nay 68 tuổi, hiện đang thụ án tù 33 năm về tội cướp vũ trang và bắt cóc ở Las Vegas. Theo luật Mỹ, ông sẽ không bị xử lại vì vụ giết người.

Theo cảnh sát, một người tự nhận là công nhân xây dựng tìm thấy con dao ở nhà cũ của O.J Simpson vào năm 1998. Ông này nộp con dao cho một cảnh sát, nhưng người cảnh sát giữ lại vì nghĩ rằng vụ án đã kết thúc.

Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, người cảnh sát này đã kể lại cho đồng nghiệp về con dao trên và cảnh sát Los Angeles đã mở cuộc điều tra mới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục