Vụ Camry tông chết 3 người: Tài xế đã trình diện cơ quan công an

Một người đàn ông đã tới trình diện cơ quan công an và nhận trách nhiệm gây ra vụ tai nạn thương tâm sáng ngày 29/2. Vụ tai nạn làm 2 người lớn, 1 trẻ em tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chiều ngày 29/2, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết một người đàn ông được cho là tài xế điều khiển chiếc xe Toyota Camry biển kiểm soát 29A-866.23 đã đến cơ quan công an trình diện, nhận trách nhiệm trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Ái Mộ (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Theo vị lãnh đạo này: người đàn ông tên là Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1977, trú tại số 43, tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội). Bước đầu, tài xế Vinh khai nhận, do đạp nhầm chân ga, chiếc xe Camry đã vọt lên, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Lãnh đạo Công an quận Long Biên cũng cho hay khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng để làm rõ. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ các đoạn băng ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn từ các camera giám sát của các nhà dân xung quanh và vận động người điều khiển xe gây tai nạn đến cơ quan công an trình diện.

Trước đó, theo nhiều thông tin trên một số trang mạng xã hội, cũng như lời của người dân có mặt tại hiện trường: tài xế điều khiển xe là nữ giới, tuy nhiên, qua một đoạn clip phản ánh đăng tải trên trang Facebook Otofun, người ngồi sau vô lăng mắc lại ở túi khí của xe là một người đàn ông, hiện thông tin nữ tài xế điều khiển xe vẫn chưa được kiểm chứng và xác nhận bởi cơ quan công an.

Như VietnamPlus đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 29/2, một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên khiến hai người chết tại chỗ, một trẻ em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 5 cho hay: vào khoảng thời gian trên, xe ôtô Camry mang biển số 29A-86623 đang di chuyển thì bất ngờ mất lái. Chiếc xe này đã đâm vào nhiều xe máy đi cùng chiều, hất văng các phương tiện này. Xế hộp chỉ dừng khi đâm vào cửa nhà ven đường.

Tại hiện trường, xe ôtô nằm vuông góc với lòng đường, phía đầu móp méo nghiêm trọng do đâm vào cửa nhà dân. Ngay bên cạnh, 3 chiếc xe máy bị hất lên vỉa hè bị vỡ nát. Dọc đường rải rác nhiều mảnh vỡ vỏ xe.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: bà Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (sinh năm 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Trong đó, ông Tiến là ông của cháu Hân, trên đường chở cháu gái đi học đã gặp nạn. Còn bà Trúc đang đi bộ đã bị chiếc xe Camry đâm phải.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục